| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng:

Bắt khẩn cấp thiếu nữ dùng roi điện cướp tài sản

Thứ Sáu 28/04/2017 , 07:31 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu “kiều nữ” 9x khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Lúc bị phát hiện đã dùng roi điện cất trong người tấn công chủ nhà.

Sau khi cướp được 10 triệu đồng, Hường chạy ra cánh đồng Tây An ẩn nấp, đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn.

Chiều ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết: Công an huyện vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phùng Thị Bích Hường (20 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản.

Chân dung “kiều nữ” đột nhập, cướp tài sản trong đêm
 
Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 25-4, lợi dụng lúc gia đình bà Ngô Thị Thiên (SN 1940, trú Tây An, xã Hòa Châu) đi vắng, Hường đột nhập vào ngôi nhà này trộm tài sản. 

Tuy nhiên, khi Hường đang thực hiện khua khoắn tài sản thì bất ngờ cụ bà Thiên trở về nhà phát hiện và tri hô. Không những không e sợ, nữ đạo chích còn dùng roi điện thủ sẵn trong người áp sát, dí về phía cụ Thiên đe dọa và cướp đi 10 triệu đồng trong túi áo nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn vào bóng đêm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với Công an Nam Hòa Vang, Công an xã Hòa Châu nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và thu giữ được một roi điện cách hiện trường hơn 200 mét.

 
Phùng Thị Bích Hường 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng truy bắt đã phát hiện Hường đang lang thang trên con đường ven sông Cầu Đỏ (thuộc địa phận phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) nên tổ chức bắt giữ, kiểm tra và thu hồi hơn 6,3 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nữ đạo chích Phùng Thị Bích Hường khai nhận, do túng tiền tiêu xài nên đột nhập nhà bà Thiên trộm cắp tài sản. Hường còn thủ sẵn roi điện cất trong người hòng tấn công nạn nhân nếu bị phát hiện. Sau khi cướp được 10 triệu đồng, Hường chạy ra cánh đồng Tây An ẩn nấp, đợi đến tối thuê người bơi ghe qua bên kia sông Cầu Đỏ bỏ trốn.

Được biết, Hường là con gái trong một gia đình có đông anh em, có hoàn cảnh rất khó khăn. Học chưa đến cấp 3, Hường bỏ học theo bạn bè trưng diện, ăn chơi. Để phục vụ cho “nhu cầu ăn mặc đẹp”, Hường đã nhiều lần dùng phương pháp đột nhập, trộm cắp tài sản.

Nhưng lần này, không chỉ trộm mà Hường còn gây ra vụ cướp tài sản quá liều lĩnh chấn động. Hiện vụ việc đang được công an huyện Hòa Vang tiêp tục điều tra làm rõ.

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm