| Hotline: 0983.970.780

Bắt một người Trung Quốc giả sư xin khất thực

Thứ Ba 17/08/2010 , 09:49 (GMT+7)

Khi đang mặc trang phục giả nhà sư để xin tiền tại khu vực tổ dân phố số 2, phường Phố Cò, TX Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), Lương Tuấn Kiệt, sinh năm 1962, trú tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị CA tỉnh Thái Nguyên phát hiện và bắt giữ.

 Cơ quan chức năng thu giữ trên người Lương Tuấn Kiệt gần 10 vòng tràng hạt, hơn 2 triệu đồng, 200 nhân dân tệ cùng một số vật dụng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Kiệt khai, cuối tháng 7/2010, y nhập cảnh vào Việt Nam dưới danh nghĩa đi du lịch, sau đó cắt trọc tóc, mặc quần áo nhà sư, tay đeo tràng hạt đi xin tiền người dân. Lương Tuấn Kiệt đã từng bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CA Thái Nguyên bắt giữ tháng 1/2010 cũng vì hành vi giả làm sư đi khất thực.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.