| Hotline: 0983.970.780

Bắt nghi phạm vụ đánh bom ở Boston

Thứ Năm 18/04/2013 , 09:08 (GMT+7)

Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ song vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nghiên cứu các đoạn video được ghi lại. Một trong số các video cho thấy một người đàn ông đặt một chiếc túi tại hiện trường vụ đánh bom trước khi xảy ra các vụ nổ.

Kênh CNN ngày 17/4 dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết các nhân viên điều tra Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến các vụ đánh bom tại cuộc thi marathon ở Boston, bang Massachusettts.

Thông tin chi tiết về nghi phạm nói trên chưa được tiết lộ song vụ bắt giữ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nghiên cứu các đoạn video được ghi lại xung quanh khu vực xảy ra các vụ đánh bom hôm 15/4 ở Boston.

Một trong số các video cho thấy một người đàn ông đặt một chiếc túi tại hiện trường vụ đánh bom trước khi xảy ra các vụ nổ.

Theo những số liệu mới nhất do cảnh sát trưởng Boston Ed Davis nói với các phóng viên, có tổng cộng ba người thiệt mạng và 176 người bị thương, trong đó 17 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Các nạn nhân có độ tuổi từ hai tới 71, bao gồm chín trẻ em.

Nhà chức trách Mỹ đã huy động lực lượng tối đa cho cuộc săn lùng với hơn 1.000 cảnh sát hiện đang làm việc ở Boston.

Quốc kỳ Mỹ ở Nhà Trắng được treo thấp một nửa và Thị trường chứng khoán New York dành một phút mặc niệm trước khi bắt đầu phiên giao dịch.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất