| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm đối tượng chuyên bảo kê các khu vực tập kết gỗ Lào

Thứ Ba 21/04/2015 , 10:22 (GMT+7)

Từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Nghệ An xác định có một nhóm đối tượng chuyên bảo kê tại các điểm tập kết gỗ Lào trên địa bàn tỉnh. 

Trước tình hình đó, Phòng đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh và nhận được chỉ thị phải tập trung lực lượng, quyết triệt phá ổ nhóm tội phạm này.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã xác lập chuyên án 415C để theo dõi, thu thập thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án bước đầu xác định ổ nhóm nói trên có từ 5-7 đối tượng tham gia do 3 anh em ruột Lưu Thanh Hùng (thường gọi Hùng Móm, SN 1974), Lưu Quốc Cường (SN 1976), Lưu Thanh Tú (SN 1981) ở phường Cửa Nam, TP Vinh cầm đầu.

Chúng cấu kết cùng với Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, trú tại khối 1, phường Cửa Nam); Nguyễn Văn Tú (SN 1985, trú tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc); Phan Văn Nguyên (SN 1979, trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc) cùng nhiều thành phần bất hảo khác chuyên hoạt động bảo kê, thu tiền của lái xe, chủ hàng bất hợp pháp ở các bãi tập kết gỗ trên địa bàn (Bãi ô tô số 5, Bãi gỗ Nghi Liên, Bãi gỗ Công ty Hoàng Tú Linh...) với mức 300.000đ/xe nhỏ và 700.000đ/ xe lớn.

Phần lớn các đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự nên chúng hoạt động hết sức ranh ma, có sự phân công tổ chức rõ ràng, trong đó Lưu Thanh Hùng, Lưu Quốc Cường và Lưu Thanh Tú đứng đằng sau chỉ đạo còn Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tú và Phan Văn Nguyên trực tiếp đi thu tiền. Vì lo sợ bị hành hùng cũng như không được vào bãi nên các lái xe, chủ hàng đành phải cắn răng chấp nhận. 

Từ 4/4 đến 17/4, Ban chuyên án đã tiến hành ghi lời khai của các bị hại, biết được được phương thức, thủ đoạn và thời gian hoạt động của nhóm tội phạm. Đến 16h ngày 17/4, Ban chuyên án quyết định tiếp cận hiện trường tại khu vực Bãi ô tô số 5, bắt 4 đối tượng Lưu Thanh Tú, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tú và Phan Văn Nguyên cùng 10 triệu tiền mới trấn lột. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời giao nộp thêm 22 triệu đồng là số tiền đã cưỡng đoạt trước đó.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm