| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm người trộm vườn lan trị giá 4 tỷ

Thứ Năm 12/03/2020 , 15:51 (GMT+7)

Sau quá trình điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm người gây ra vụ trộm vườn hoa lan trị giá 4 tỷ gây xôn xao dư luận ở Lâm Đồng.

Ngày 12/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quốc Trường (22 tuổi, ngụ Bình Thuận) cùng Trần Hiền, Huỳnh Văn Dự (cùng 39 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an xác định, nhóm người này gây ra vụ trộm vườn lan đột biến trị giá 4 tỷ đồng gây xôn xao dư luận hồi tháng 2.

Trần Hiền cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.V.

Trần Hiền cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.V.

Theo thông tin điều tra, tối 9/2, gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm ở xã Phú Hội trình báo việc 150 chậu lan đột biến ở vườn bị kẻ trộm đột nhập, khoắng sạch. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an phát hiện nhóm người ở địa phương có biểu hiện nghiện ma túy và trộm cắp tài sản nên tổ chức theo dõi.

Đến ngày 29/2, các nghi can Trần Quốc Trường, Trần Hiền và Huỳnh Văn Dự bị lực lượng công an bắt giữ. Tại đây, nhóm này khai nhận, Trần Hiền trực tiếp đột nhập vườn gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm để lấy lan, còn Dự và Trường cảnh giới phía ngoài, vận chuyển số tài sản lấy được đến nơi cất giấu.

Toàn bộ lan đột biến gia đình anh Lâm trồng trong chậu bị trộm sạch. Ảnh: D.H. 

Toàn bộ lan đột biến gia đình anh Lâm trồng trong chậu bị trộm sạch. Ảnh: D.H

Nhóm này sau đó chuyển lan cho Trần Huyền Phong (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi), cùng ngụ xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) chăm sóc, cất giữ.

Qua lời khai của các nghi can, ngày 9/3, công an tổ chức bắt giữ Phong, Thắng. Khám xét nhà lưới nổi ở hồ nước của Phong, công an phát hiện 160 chậu hoa lan các loại. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Huyền Phong và Nguyễn Văn Thắng.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.