| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa:

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc, thu giữ 142 triệu đồng

Chủ Nhật 23/04/2017 , 13:52 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sới bạc này do Nguyễn Khắc Ngọc và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Cộng, đang bỏ trốn) ở xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa đứng ra tổ chức.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 18h ngày 21/4, tại quán karaoke Thanh Tùng, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Hình Sự - Công an tỉnh đã phá chuyên án 417B, bắt quả tang 12 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thu giữ tại chỗ 142 triệu động, 16 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan.

10-45-41_1
12 đối tượng và tang vật vụ án

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Ngọc (33 tuổi), Bùi Duy Hùng (28 tuổi), Lê Thị Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (38 tuổi), Đỗ Khắc Dương (22 tuổi), đều ở TP.Thanh Hóa;  Bùi Văn Hiếu (36 tuổi), Lê Văn Hưng (34 tuổi), Mạnh Văn Thuấn (38 tuổi), đều ở huyện Nông Cống; Nguyễn Văn Linh (21 tuổi), Hoàng Công Đoàn (25 tuổi), Phạm Hữu Hùng (25 tuổi), đều ở huyện Quảng Xương và Nguyễn Thị Kim Thanh (53 tuổi) trú ở huyện Hoằng Hóa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sới bạc này do Nguyễn Khắc Ngọc và Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng Cộng, đang bỏ trốn) ở xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa đứng ra tổ chức. Để qua mặt lực lượng chức năng, Ngọc và Thắng thường đến các quán café, karaoke để thuê phòng hát, sau đó gọi các con bạc đến sát phạt. Hầu hết các con bạc là những người quen biết, khi đánh bạc luôn thuê người cảnh giới và bảo vệ nghiêm ngặt.

Điều tra của đơn vị chức năng cho biết, Nguyễn Khắc Ngọc là đối tượng lưu manh, côn đồ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc trên các địa bàn các huyện Quảng Xương, Nông Cống và khu vực giáp ranh TP. Thanh Hóa. Trong năm 2016, Ngọc cùng một số đối tượng côn đồ dùng kiếm, súng tự chế bắn bị thương một người dân trên địa bàn huyện Quảng Xương và bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử, đối tượng này vẫn lén lút tổ chức cho các con bạc đánh bạc để thu tiền bất chính.

10-45-41_2
Đối tượng Nguyễn Khắc Ngọc (dấu X) cùng với Nguyễn Văn Thắng đứng ra tổ chức

Hiện phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Thắng và các đối tượng có liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm