Vụ đánh bạc nói trên được tổ chức tại nhà của Lê Bá Dũng (SN 1958, ở xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa).
Danh tích 13 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Đỗ Xuân Tình (SN 1976), Lê Phong Thọ (SN 1977), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1973), Nguyễn Văn Nguyên (SN 1980, đều ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa); Nguyên Khắc Khoa (SN 1960), Nguyễn Xuân Thanh (SN 1979), Nguyễn Khắc Thịnh (SN 1980), Lê Bá Thắng (SN 1964), Lê Bá Thanh (SN 1990), Nguyễn Văn Hải (SN 1980), Lê Bá Hải (SN 1980), Lê Bá Hà (SN 1985, đều ở xã Quảng Phú) và Nguyễn Văn Thức (SN 1975, ở xã Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa).
Người đứng ra tổ chức sới bạc này là Lê Bá Dũng. Theo lời khai ban đầu của các con bạc thì Dũng thường chọn các tuyến ven biển ít người qua lại để tụ tập các con bạc đến sát phạt nhau. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Dũng liên tục thay đổi địa điểm, thời gian và cắt cử người canh gác từ xa.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.