| Hotline: 0983.970.780

Bắt tạm giam đối tượng đưa người sang Trung Quốc lao động “chui”

Thứ Tư 26/03/2014 , 06:58 (GMT+7)

Đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”, Phan Văn Quy còn quay lại dụ dỗ, tiếp tục đưa thêm 26 lao động sang Trung Quốc bất hợp pháp..

Đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động “chui”, Phan Văn Quy (ở thị trấn Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) còn quay lại dụ dỗ, tiếp tục đưa thêm 26 lao động sang Trung Quốc bất hợp pháp... Ngày 24/3, Phan Văn Quy đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trung tá Phạm Minh Tuấn, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, từ cuối năm 2013, tình trạng người dân đi lao động “chui” ở Trung Quốc rộ lên ở vùng biển này. Lợi dụng thời gian ngư dân nhàn rỗi, không có việc làm, các đối tượng xấu tiếp cận rủ rê lao động ra nước ngoài với nhiều mục đích khác nhau. Trước tình hình này, Đồn đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân những nguy cơ rủi ro rất dễ xảy ra khi trốn ra nước ngoài làm việc trái phép. Tuyên truyền thì quyết liệt nhưng nhận thức về mặt pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Cùng với nỗi bức bách về thiếu việc làm nên tình trạng đi lao động “chui” ở nước ngoài, trong đó chủ yếu sang Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt đã lập chuyên án theo dõi, điều tra. Sau một thời gian điều tra, Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt đã quyết định phá án.

Cụ thể, ngày 24/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Quy, 38 tuổi, trú ở khu phố 1, thị trấn Cửa Việt, theo Điều 275 Bộ luật hình sự về hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra làm rõ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phan Văn Quy khai nhận: Do có manh mối nên từ tháng 9/2013, Quy đã sang Trung Quốc lao động “chui” cho Cty Thảo Minh ở tỉnh Quảng Tây, chuyên sản xuất đồ gia dụng như bàn, ghế, tủ gỗ... Chủ Cty hỏi Quy ở Việt Nam có nhiều lao động có nhu cầu việc làm không? Nếu Quy về nước tổ chức người đưa sang Cty được nhiều lao động thì Quy sẽ được tăng lương từ 3.000 nhân dân tệ lên 5.000. Người tên Trà đã phiên dịch lại cho Quy và hai bên thoả thuận, khi đưa được người sang Cty Thảo Minh làm việc, thì Trà sẽ được hưởng 100 nhân dân tệ/lao động vào tháng lương đầu tiên. Vì muốn được nhận lương cao nên Quy đã bất chấp pháp luật, lặn lội về quê hương Quảng Trị để thực hiện.

Sau khi gom đủ số lao động cần thiết, ngày 4/3, Quy tổ chức cho 26 người ở thị trấn Cửa Việt, xã Gio Hải và xã Trung Giang thuộc huyện Gio Linh sang Trung Quốc. Quy thuê xe ô tô đưa số người này từ huyện Gio Linh đến khu vực biên giới tỉnh Hà Giang và Trung Quốc. Tại đó, một đối tượng tên Phà trú ở Phố Là, Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tiếp nhận và đưa 26 người này vượt biên sang Trung Quốc, Quy sang trước một mình. Phà dặn các lao động tuyệt đối bí mật, không được gọi điện cho gia đình khi chưa sang đến Trung Quốc. Không ngờ, khi Phà dẫn đoàn người đang vượt biên thì Đồn biên phòng Phó Bảng, Hà Giang phát hiện, bắt giữ được 15 người. 11 người còn lại đã sang được Trung Quốc và tiếp tục đi xe ô tô một ngày đêm đến tỉnh Quảng Tây. Sau đó, những người này được Quy và một đối tượng tên Trà (con chú bác ruột với Phà) đưa vào Cty Thảo Minh ở Quảng Tây làm việc. Sau 6 ngày vào làm việc thì Cty Thảo Minh sợ bị công an Trung Quốc truy quét người nhập cư, lao động trái phép nên đã cho 11 người Việt Nam do Quy tổ chức đưa sang, nghỉ việc, về nước.

Mới đây, Phan Văn Quy trở lại quê nhà Gio Việt để thăm hỏi và trả lại tiền cho những người không đi được sang Trung Quốc thì lập tức bị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt bắt giữ. Hiện tại vụ án đang được cơ quan chức năng Quảng Trị mở rộng điều tra, nhằm tìm ra thủ pham chính trong đường dây chuyên dụ dỗ lao động nông thôn ra nước ngoài trái phép.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm