| Hotline: 0983.970.780

Bắt vợ chồng xây "động bay" để chơi ma túy

Thứ Ba 25/06/2019 , 13:16 (GMT+7)

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phi, lực lượng công an thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá, 2.160 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 8,8g ma túy dạng khay, hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.

Vợ chồng “trùm” ma túy Lâm Đại Phi và Đỗ Thị Kim Phượng

Theo cơ quan công an, trong thời gian dài vợ chồng Lâm Đại Phi đã xây dựng một “động bay” lớn ở TP. Huế làm "điểm đáp" cho các con nghiện, dân chơi tiệc tùng; ngoài buôn bán ma túy, vợ chồng Phi còn tổ chức hoạt động xã hội đen, tàng trữ vũ khí...

Sáng 25/6, theo thông tin từ Công an tỉnh TT - Huế, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Đại Phi (SN 1986, ngụ tổ 10, khu vực 4, phường Hương Sơ, TP.Huế), Đỗ Thị Kim Phượng (SN 1986, vợ Phi), Phạm Văn Phương (SN 1996, ngụ 245/4 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP.Huế), Nguyễn Ngọc Anh Duy (SN 1990, ngụ 134 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT- Huế phát hiện đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng tại TT - Huế, TP.HCM và một số tỉnh, thành. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vợ chồng Phi - Phượng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 10/6, lực lượng công an bắt Phượng, khi đối tượng đi xe taxi bán ma túy cho các con nghiện. Phát hiện công an, Phượng ném ma túy xuống đường để phi tang. Hay tin vợ bị bắt, đối tượng Phi bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đối tượng đã bị các trinh sát bắt giữ ngay; các đối tượng Phương, Duy cũng lần lượt bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Công an tỉnh TT - Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất