| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ đánh đề liên tỉnh nhiều đối tượng tham gia

Thứ Hai 11/03/2013 , 11:54 (GMT+7)

Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã xác lập chuyên án mang bí số D0113 để xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Ngày 10/3, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, với quyết tâm làm trong sạch những địa bàn, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, đầu tháng 1/2013, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án mang bí số D0113 để xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề.

Qua trinh sát cho thấy đây là đường dây lô đề quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, do Hồ Thị Biên (1971, trú tổ 64, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu.

Cụ thể vào lúc 17h10 ngày 9/3, ba tổ công tác của Phòng (CSĐT) với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra tại nhà riêng của vợ chồng Kiều Đông (SN 1980), Trần Lệ Huyền (SN 1982, ở thôn 7B, xã Điện Nam Đông, Điện Bàn) và nhà của Hồ Thị Biên tại Đà Nẵng. Tại nhà vợ chồng Đông và Huyền, tổ công tác phát hiện bắt giữ các đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức ghi số đề. Bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây số đề liên tỉnh này hoạt động từ tháng 12/2012, với hình thức ghi đề tại nhà riêng và nhập tịch đề thông qua máy fax, ĐTDĐ và trực tiếp nhận từ các chân rết ở các địa phương khác.

Tính đến khi bị bắt, vợ chồng Đông chuyển cho Biên tịch đề với số tiền khoảng 40 triệu đồng/ngày, mỗi tháng tịch đề mà vợ chồng Đông chuyền cho Biên lên đến khoảng 1,2 tỷ đồng. Từ ngày hoạt động cho đến khi bị bắt, hàng ngày vợ chồng Đông tổ chức ghi đề tại nhà riêng và nhập tịch đề thông qua máy fax, ĐTDĐ và trực tiếp nhận từ các chân rết khác như Nguyễn Thị Chí Cảnh (1983, trú số 8, Nguyễn Tất Thành, P. Tân An, TP.Hội An), Nguyễn Thị Liên (1979, trú xã Điện Dương, Điện Bàn) và Nguyễn Thành Sương (trú Bầu Ốc Thượng, Cẩm Hà, Hội An), sau đó tổng hợp lại chuyển cho Biên.

Cùng thời điểm trên, tại Đà Nẵng khi tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Hùng Vương - Đội trưởng đội 6 (thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam) ập vào nhà Hồ Thị Biên, lúc này một mình Biên đang ở trên lầu nhận nhiều tịch do các chân rết ở Quảng Nam chuyển đến qua 3 máy fax, đấu tranh nhanh Biên khai nhận đã tổ chức đường dây ghi đề từ đầu tháng 1/2013. Ngoài vợ chồng Đông làm chân rết để hưởng hoa hồng, hàng ngày Biên còn nhận fax, ĐTDĐ của nhiều đầu mối ghi đề khác tại Quảng Nam với số tiền khoảng 80 triệu đồng/ngày. Tang vật thu giữ của đường dây ghi đề do Biên cầm đầu gần 200 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, 7 máy fax cùng nhiều phơi đề và các tang vật liệu liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Công an Quảng Nam tiếp tục làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.