| Hotline: 0983.970.780

Bắt vụ vận chuyển động vật hoang dã số lượng lớn

Thứ Tư 05/09/2012 , 09:38 (GMT+7)

Hội thảo ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép kết thúc chưa được bao lâu thì cũng chính trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra vụ vận chuyển ĐVHD với số lượng lớn này.

* Tang vật gồm 4 hổ con cùng nhiều tê tê

Khoảng 1h30’, ngày 3/9, trên QL 8A, đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (CSMT), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô Camry mang BKS 37S – 8997 đang trên đường vận chuyển một số lượng lớn động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép từ huyện Hương Sơn đi tiêu thụ.

Đại tá Hoàng Việt Thành, Trưởng phòng CSMT cho biết: “Trước đó, Phòng nhận được tin báo sẽ có vụ vận chuyển ĐVHD trên tuyến đường 8A. Sau khi xác minh nguồn thông tin, chúng tôi đã cử một số đồng chí theo dõi, mật phục và đến thời gian trên đã bắt quả tang chiếc xe, người cùng toàn bộ tang vật”.

Sáng 4/9, Phòng CSMT phối hợp Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tiến hành lấy lời khai, kiểm đếm số lượng. Hai đối tượng trực tiếp vận chuyển hàng được xác định là Hồ Sỹ Hạnh (SN 1976), ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu và Bùi Văn Mười (SN 1979), trú tại xóm 9, Viên Thành, Yên Thành (Nghệ An). Tang vật bao gồm: 4 cá thể hổ với tổng trọng lượng 21,5 kg (trong đó 1 con 11 kg; 3 con trọng lượng 3,5 kg/con); 119 con tê tê có tổng trọng lượng 424 kg cùng 6 bộ BKS giả.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, tiếp nhận tang vật từ phòng CSMT, ông Nguyễn Huy Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay: Chi cục sẽ bàn giao 4 cá thể hổ cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD để nuôi; còn số tê tê đang xin ý kiến UBND tỉnh để có phương án xử lý trong thời gian sớm nhất.

Được biết, cách đây chưa đầy một tuần, tại Hà Tĩnh đã diễn ra Hội thảo ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép. Thế nhưng, Hội thảo kết thúc chưa được bao lâu thì cũng chính trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra vụ vận chuyển ĐVHD với số lượng lớn này. Đây là hồi chuông báo động nạn săn bắt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ ĐVHD đang diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.