| Hotline: 0983.970.780

Bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc 2013: Ánh Viên xuất sắc nhất

Thứ Năm 23/01/2014 , 09:32 (GMT+7)

Kình ngư quân đội đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2013.

Kình ngư quân đội đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2013. Nguyễn Thị Ánh Viên hiện là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam cho Asiad 2014.

Sáng qua 22/1, BTC cuộc bầu chọn đã tiến hành bỏ phiếu tại 2 địa điểm là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với sự tham dự của 125 nhà báo của trên 50 cơ quan báo chí. Theo kết quả kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đấy, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là người chiến thắng với số điểm áp đảo so với các VĐV còn lại.

Cụ thể, Ánh Viên giành được 917 điểm, đứng vị trí thứ nhất. Người về thứ nhì là VĐV cờ vua Lê Quang Liêm (662 điểm) và về 3 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (597 điểm). Như vậy, 2 vị trí trong tốp đầu đều thuộc về các VĐV đoàn Quân đội.

Năm 2013 đánh dấu một năm đầy thành công của Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô giành 11 HCV nhóm tuổi Đông Nam Á, 6 HCV Đại hội học sinh Đông Nam Á, 3 HCV trẻ châu Á, 1 HCV Đại hội thể thao võ thuật và châu Á trong nhà, 3 HCV SEA Games 27, phá 2 kỷ lục SEA Games. Tại SEA Games 27, Ánh Viên đăng ký thi đấu 8 nội dung, con số kỷ lục đối với một VĐV. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Ánh Viên đã chấm dứt cơn khát HCV trên đường đua xanh của bơi lội Việt Nam sau hàng chục năm khi đoạt HCV cự li 200m hỗn hợp cá nhân nữ và HCV cự li 200m ngửa nữ.

Với thành tích tuyệt vời trên, ngay sau khi về nước, Ánh Viên đã được Tổng cục TDTT đưa vào diện đầu tư đặc biệt, tiếp tục cho sang Mỹ tập huấn tại CLB St Augustine. Đây là nơi Ánh Viên đã tập huấn trước khi tham dự SEA Games 27.

“Ánh Viên là một trường hợp đặc biệt của thể thao Việt Nam, 1 VĐV có tố chất tiềm năng để vươn tới những thành tích đặc biệt. Tổng cục TDTT vì vậy quyết định đầu tư trọng điểm cho Ánh Viên, qua đó hướng tới các giải đấu tầm châu lục và quốc tế. Chúng tôi hy vọng cho đến Asiad 2014 tại Hàn Quốc và Asiad 2019 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Ánh Viên sẽ là mũi nhọn đem lại thành công cho thể thao Việt Nam. Kết quả cuộc bầu chọn là hoàn toàn hợp lý với những gì Ánh Viên đã giành được trong năm 2013”-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành hôm qua đánh giá.

Không nổi bật như Ánh Viên, nhưng kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm cũng có một năm thi đấu ấn tượng. Lê Quang Liêm đã vô địch giải HD Bank (Việt Nam Open), vô địch cờ chớp châu Á, vô địch cờ chớp thế giới, 1 HCV, 1 HCĐ đồng đội nam/nữ tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà về Võ thuật châu Á, Lọt vào vòng 4 chung kết World cup cờ vua tại Tromso (Na Uy). Điều đáng tiếc nhất đối với Lê Quang Liêm có lẽ là việc các nội dung thi đấu của anh không được đăng ký tham dự ở SEA Games 27.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người về thứ 3 trong danh sách bầu chọn trong khi đó được đánh giá cao với chiếc HCV thế giới. Đây là thành tích cao nhất của các xạ thủ Việt Nam. Hoàng Xuân Vinh đồng thời giành 3 HCV SEA Games 27, xếp hạng 5 thế giới tại Final cup (Muchen-Đức) và hiện là VĐV xếp hạng 5 trong Bảng xếp hạng của Liên đoàn bắn súng thế giới.

Theo kết quả cuộc bầu chọn được công bố hôm qua, giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm là HLV Đặng Anh Tuấn của môn bơi lội (328 điểm). Hai vị trí tiếp theo thuộc về HLV Nguyễn Thị Nhung, môn Bắn súng (Tổng cục TDTT, 215 điểm) và HLV Nguyễn Đình Minh, môn điền kinh (Tp Hồ Chí Minh, 120 điểm). Danh hiệu HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất thuộc về HLV Đổng Quốc Cường, môn Bơi lội (TP Hồ Chí Minh, 179 điểm). VĐV Cao Ngọc Hùng, môn điền kinh đoạt danh hiệu VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc nhất với 353 điểm.

Danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2013

Nguyễn Thị Ánh Viên, bơi lội, 917 điểm

Lê Quang Liêm, cờ vua, 662 điểm

Hoàng Xuân Vinh, bắn súng, 597 điểm

Vũ Thị Hương, điền kinh, 590 điểm

Thạch Kim Tuấn, cử tạ, 387 điểm

Nguyễn Văn Lai, điền kinh, 283 điểm

Phan Thị Hà Thanh, TDDC, 222 điểm

Lý Hoàng Nam, quần vợt, 174 điểm

Nguyễn Văn Hùng, điền kinh, 148 điểm

10. Nguyễn Tiến Minh, cầu lông, 135 điểm

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm