| Hotline: 0983.970.780

Bầu Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ

Thứ Năm 10/07/2014 , 09:40 (GMT+7)

Ngày 9/7, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016. 

Kỳ họp giữa năm lần này dự kiến trong 3 ngày (9,10 và 11/7), HĐND thành phố sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và biểu quyết và thông qua 18 báo cáo, 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết một số vấn đề quan trọng của HĐND, UBND, các cơ quan Tư pháp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Hữu Lợi do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; bầu bổ sung ông Phạm Văn Hiểu vào chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Hiểu hiện là Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Trước khi diễn ra kỳ họp, cử tri các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến và kiến nghị những vấn đề quan tâm như: Tình hình triển khai dự án xây dựng bãi xử lý rác thải; đề nghị thành phố thu hồi đối với các dự án không triển khai hoặc triển khai quá chậm; nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất độc hại và có chính sách khuyến khích người Việt dùng hàng Việt, có biện pháp tiêu thụ nông sản và định hướng cho nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất