| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức và HLV Park Hang Seo tiếp tục mơ về những mục tiêu lớn

Thứ Bảy 02/03/2019 , 13:59 (GMT+7)

Nhân thời điểm HLV Park Hang Seo lên Pleiku thăm bầu Đức dịp năm mới, vị HLV người Hàn Quốc và ông bầu giàu tâm huyết này tiếp tục nói về những giấc mơ lớn hơn nữa cho bóng đá Việt Nam.

Đến Pleiku ngày 1/3, dự khán trận HA Gia Lai tiếp CLB TPHCM tại vòng 2 V-League, HLV Park Hang Seo đã tranh thủ thăm bầu Đức, người đã giới thiệu ông Park với bóng đá Việt Nam, thăm học viện bóng đá HA Gia Lai của bầu Đức, nơi thời gian qua cung cấp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển.

Bầu Đức và HLV Park Hang Seo đều là những người có hoài bão lớn, có năng lực trong lĩnh vực mà họ tham gia, cả hai đã say sưa nói về bóng đá Việt Nam sau 1 năm 2018 quá thành công, cũng như con đường phía trước.

Cả HLV Park Hang Seo lẫn bầu Đức đều cho rằng bóng đá Việt Nam hiện tại không còn ngán Thái Lan như vài năm trước.

Bầu Đức và HLV Park Hang Seo dự khán trận HA Gia Lai tiếp CLB TPHCM trên sân Pleiku chiều 1/3 (Ảnh: Anh Hải)

Quan điểm của bầu Đức là trước đây đội tuyển Việt Nam khi đụng Thái Lan gặp vấn đề về mặt tâm lý. Hiện tại, vấn đề đó không còn, đội tuyển Việt Nam hiện tại tự tin đánh bại Thái Lan, và giờ là lúc hướng ra châu lục.

HLV Park Hang Seo đồng tình với quan điểm vừa nêu của bầu Đức. Có thể quan điểm của ông Đức đôi lần bị cho là “ngông”, nhưng cái ngông đấy nhiều khi vẫn có ích, bởi đằng sau những phát biểu, chính bầu Đức thường là người tiên phong xắn tay vào thực hiện, hòng biến ước mơ của mình, của nhiều người yêu bóng đá Việt Nam thành sự thật.

Như chuyện của HLV Park Hang Seo và của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Trước khi đi đến hàng loạt thành công trong năm vừa rồi, bầu Đức cũng chịu không ít ê chề, về chất lượng của các cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá HA Gia Lai JMG, nhất là sau thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 năm 2017.

HLV Park Hang Seo thăm bầu Đức và thăm các cầu thủ trẻ thuộc học viện bóng đá HA Gia Lai JMG (Ảnh: A.D)

Bầu Đức chịu không ít chỉ trích vì đưa HLV Park Hang Seo khi đó vốn ít tên tuổi về nắm các đội tuyển Việt Nam. Nhưng rồi ông Đức quyết làm và làm thành công.

Hoài bão của bầu Đức vẫn rất lớn, ông Đức mơ về một quỹ bảo trợ các đội tuyển bóng đá Việt Nam, với sự chung tay của một số doanh nghiệp có quan hệ tốt với ông để góp khoảng trăm tỷ đồng, hỡ trợ kinh phi cho bóng đá nội.

Quỹ bảo trợ này sẽ hỗ trợ kinh phí trả cho các HLV giỏi, tăng kinh phí tập luyện và tập huấn cho các đội tuyển, giảm bớt gánh nặng cho VFF.

Có thể hoài bão của ông Đức thành sự thật hoặc không, nhưng cái chính là ông Đức vẫn còn nặng lòng với bóng đá, bất chấp những khó khăn mà ông từng trải qua ít năm vừa rồi. Ông Đức vẫn nặng lòng theo đuổi những giấc mơ lớn hơn nữa cùng bóng đá Việt Nam.

(Dân trí)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất