| Hotline: 0983.970.780

BĐKH có thêm nhiều đất nông nghiệp?

Thứ Năm 15/03/2012 , 10:37 (GMT+7)

Công bằng mà nói thì chính BĐKH cũng mang đến cho con người những điều bất ngờ có lợi như 10 phát hiện mới dưới đây.

Biến đổi khí hậu là điều không ai mong muốn bởi nó mang lại nhiều cái hại hơn là lợi. Nhưng công bằng thì chính BĐKH cũng mang đến cho con người những điều bất ngờ có lợi như 10 phát hiện mới dưới đây.

1. Tìm thêm nhiều nguồn nhiên liệu thay thế

Lo ngại về sự nóng lên toàn cầu, con người bắt đầu "động não" và tìm ra các nguồn nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ, ra đời một số công nghệ SX năng lượng đi từ ánh nắng mặt trời, từ gió hay từ sóng biển.... Con người ngày càng chủ động hơn trong việc tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế, để giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng hóa thạch cho thế hệ tương lai.

2. Nhiều nơi có nắng

Kể từ khi xuất hiện BĐKH đã làm cho nhiều nơi ấm lên, có nắng nhiều hơn. Ví dụ, như ở Cleveland, Florida Mỹ, do khí hậu ấm lên mà người dân ở đây không ai kêu ca về thời tiết nữa nhưng theo khoa học thì đây chính là hậu quả của tình trạng BĐKH. Không chỉ có nắng, BĐKH có thể tạo ra cả sóng nhiệt, bão tuyết hay lụt lội.

3. Thời tiết ấm lên an toàn cho các phương tiện giao thông

Do nhiệt độ tăng nên số người trung tuổi bị bệnh tim mùa lạnh tuyết rơi hoặc gặp tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông trong điều kiện mưa tuyết lạnh giảm nhất là trượt ngã trong tuyết. Khi khí hậu chưa bị xáo trộn, thời tiết lạnh là nỗi lo của nhiều người, nhưng khi ấm lên người ta không còn phải dùng tới thiết bị khử băng tuyết, hoặc dùng đến các thiết bị sưởi ấm nữa.

4. Trời ấm, sức khỏe con người được cải thiện

Những người lo sợ BĐKH cho rằng thời tiết ấm lên sẽ làm cho bệnh sốt rét gia tăng, nhưng thực tế thời tiết lạnh còn gây thiệt hại cao gấp nhiều lần so với thiệt hại do chính bệnh sốt rét gây ra. Thực tế, mùa đông ấm lên con người ít ở trong nhà thì bệnh tình sẽ giảm nhất là bệnh lây nhiễm.

5. Cần ít năng lượng để sưởi ấm

Lợi thế này ai cũng rõ, nhất là vùng Bắc Mỹ và châu Âu hoặc ở những nơi xưa nay rất lạnh vào mùa đông nhưng nay đã ấm dần lên.

6. Dễ tiếp cận với tài nguyên ở Bắc Cực

Không ai biết chắc chắn có bao nhiều tài nguyên ở Bắc Cực nhưng đến nay đã nhiều quốc gia như Nga, đã có mặt ở khu vực này từ rất sớm và để đến được khu vực nói trên thì một phần nhờ khí hậu ấm lên việc khoan thăm dò sẽ trở nên thuận tiện.

7. Tuyến đường Tây Bắc lộ dần

Từ lâu con người đã bỏ ra rất nhiều công để khảo sát và mở tuyến đường đến vùng cực của Canada nhưng tương lai những con tàu chở dầu quá khổ nếu không đi qua được kênh đào Panama sẽ không phải đi vòng tới mũi phía Nam Mỹ nữa mà thay bằng tuyến đường giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, vì vậy tuyến Tây Bắc sẽ trở thành hiện thực.

8. Cây trồng có thêm CO2

Con người nhả ra CO2 nhưng cây trồng lại cần đến vì vậy BĐKH xuất hiện, lượng CO2 trong không khí gia tăng, cây trồng sẽ thỏa sức hút dưỡng khí này giúp chúng phát triển nhanh hơn. Như vậy không chỉ có lợi cho nông nghiệp mà còn có lợi cho nhiều loại động vật khác, nhất là loài động vật sống dựa vào cây trồng.

9. Sản lượng nông nghiệp tăng

Khi BĐKH xuất hiện thì thời vụ phát triển của cây trồng kéo dài, năng suất tăng cao. Nếu trước đây nông dân chỉ làm được một vụ thì nay có thể tăng lên tới 2, ngoài ra còn có thể canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau trên cùng một chân ruộng.

10. Có thêm nhiều đất cho nông nghiệp

Theo thống kê, hiện có nhiều vùng đất rộng lớn trên trái đất. Ví dụ, một nửa vùng đất phía Bắc rộng lớn của Canada hay nhiều vùng đất của Nga đã và đang trở thành đất nông nghiệp. Đặc biệt, khi nhiệt độ tăng nhiều vùng đất có vĩ độ cao cũng trở nên thân thiện với nông nghiệp, điều này chứng tỏ đất nông nghiệp ngày càng được mở rộng, sản lượng nông nghiệp tăng, an ninh lương thực đảm bảo, tuy nhiên cũng cần cảnh giác, nhiều vùng đất ở vùng Cận Sahara châu Phi sẽ trở nên khắc nghiệt hơn so với quá khứ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm