| Hotline: 0983.970.780

Bé 4 tuổi nhập viện vì bể cá đổ lên đầu

Thứ Ba 18/02/2014 , 09:30 (GMT+7)

Đầu bê bết máu, mặt tái nhợt, bé trai được đưa đi cấp cứu sau khi cố cho cá ăn thì bị bể cá đổ vào đầu.

Đầu bê bết máu, mặt tái nhợt, bé trai được đưa đi cấp cứu sau khi cố cho cá ăn thì bị bể cá đổ vào đầu.

Ngày 17/2, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM cho biết, sau hai ngày tích cực ngày điều trị, vết thương trên đầu bé trai 4 tuổi ngụ ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã ngưng chảy máu, tình trạng sức khỏe và tâm lý của bệnh nhi dần ổn định.


Trẻ chồm lên bồn cho cá ăn dễ gặp nạn vì bồn đổ. Ảnh minh họa: Hwmtsori.com

Gia đình nạn nhân cho biết, hôm 15/2, thấy con kiễng chân, chồm người để cho thức ăn vào hồ cá, gia đình chưa kịp ngăn thì chiếc bể bằng thủy tinh đã đổ ầm xuống đầu cậu bé. "Tai nạn khiến con trai tôi bị mảnh thủy tinh cắt đứt một đường dài ở trên đầu, máu chảy rất nhiều”, bố bé nói.

Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện Bình Dương, tuy nhiên thấy tình trạng nguy hiểm nên cậu bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các bác sĩ lập tức khâu lại vết thương dài hơn 10 cm đang gây chảy máu ồ ạt.

Qua tai nạn trên, các bác sĩ khuyên những gia đình có nuôi cá bằng bể thủy tinh cần cẩn thận không nên đặt hồ ở những vị trí trẻ có thể với đến. Phụ huynh cũng phải thường xuyên nhắc trẻ không tự ý chồm tay lên bể cho cá ăn đồng thời cho bé biết sẽ gặp nguy hiểm nếu không vâng lời.

“Ở trường hợp này, bé vẫn còn may vì người lớn có mặt ở nhà và chiếc hồ cá đổ xuống cũng chỉ làm rách một mảng da đầu”, một bác sĩ nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.