| Hotline: 0983.970.780

Bé gái 9 tuổi bị nước cuốn vì cưỡi trâu lội suối

Thứ Tư 27/04/2016 , 09:30 (GMT+7)

Cùng anh trai ngồi trên lưng trâu để lội qua dòng suối nhưng gặp phải vực nước sâu, bé gái ở Bắc Kạn đã bị dòng nước cuốn chìm dần.

Tối 26/4, bà La Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là một bé gái 9 tuổi.

Theo đó, vào khoảng 17h30 chiều 25/4, tại đoạn suối chảy qua thôn Nà Hoan (xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông), cháu Nguyễn Quỳnh M. (chín tuổi) cùng anh trai (13 tuổi) đi chăn trâu tại cánh đồng thôn Nà Hoan.

Chăn trâu xong, hai anh em cùng nhau về nhà. Trên đường trở về, hai anh em leo lên lưng trâu để đi qua suối. Tuy nhiên khi đến giữa dòng, gặp phải vực nước sâu, M. bị nước cuốn. Do không biết bơi, M. đã chìm dần xuống lòng suối có độ sâu khoảng 3 m.

Thấy em bị chìm, anh trai M. liền lặn xuống tìm nhưng do nước sâu nên không thể kéo em lên bờ. Cậu bé lập tức gọi mọi người đến giúp nhưng khi mọi người đưa được M. lên bờ thì cháu đã tử vong do ngạt nước.

Bà Huyền thông tin thêm hiện cháu M. đã được gia đình tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

 

Pháp luật TP HCM

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất