| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Thứ Tư 15/05/2019 , 08:53 (GMT+7)

Tối 14/5, tại Quảng trưởng 2/4, TP Nha Trang (Khánh Hòa) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 đã chính thức bế mạc, để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh, trải qua 4 ngày lễ hội, với gần 60 chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hội nghị hội thảo, vui chơi giải trí  hấp dẫn, đa dạng, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 đã lôi cuốn đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước hòa mình vào một lễ hội văn hóa đầy sôi động, rực rỡ sắc màu, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ bế mạc.

Trong lễ bế mạc, BTC đã tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh đối với 5 đơn vị tài trợ kim cương, 4 đơn vị tài trợ vàng, 9 đơn vị tài trợ bạc, 3 đơn vị hỗ trợ và 1 nhà vận chuyển chính thức. Đồng thời tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings cũng tiến hành công bố 10 kỷ lục được công nhận và xác lập trong dịp Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2019.

10 kỷ lục được công nhận và xác lập trong dịp Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2019.

Festival Biển Nha Trang 2019 khép lại với chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Phương Anh...đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thưởng thức.

Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2019 để lại ấn tượng cho người dân và du khách.

Với kết cấu được chia làm 3 phần: Trở về Nha Trang; Nha Trang biển hẹn; Những vòng tay yêu thương, đêm nghệ thuật đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.