| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT, thanh niên, sinh viên năm 2019 khu vực 3

Thứ Bảy 23/11/2019 , 09:28 (GMT+7)

Tối 22/11, lễ bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên lần thứ IX - Khu vực 3 đã diễn ra tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.

Tiết mục đồng diễn trống mở màn cho lễ bế mạc tối 22/11.

Liên hoan đã trở thành ngày hội văn hóa có ý nghĩa chính trị tinh thần sâu sắc, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Kết quả của Liên hoan là động lực quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần bộ đội và nhân dân.

Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của hoạt động văn nghệ quần chúng trong LLVT và đời sống tinh thần xã hội, thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng trong Quân đội, là nguồn động lực quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Trong liên hoan lần này có 61 Đoàn nghệ thuật quần chúng, gần 2.200 diễn viên là cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, Công an nhân dân, thanh niên, sinh viên; 82 buổi thi diễn, biểu diễn; sân khấu Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT, thanh niên, sinh viên lần thứ 9, năm 2019 tại 3 khu vực: thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho các diễn viên và các tiết mục đạt Huy chương vàng.

Căn cứ thành tích của các đơn vị tham gia Liên hoan tại khu vực III, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ký Quyết định Tặng Cờ thưởng cho 22 chương trình nghệ thuật xuất sắc; 9 chương trình nghệ thuật tốt; 2 chương trình nghệ thuật khá.

Bên cạnh đó, tặng Bằng khen cho 53 tiết mục đạt Huy chương Vàng; 41 tập thể, cá nhân thể hiện xuất sắc bài hát quy định trong Quân đội, chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về biển, đảo, biên cương của Tổ quốc, tình đoàn kết quốc tế; 8 tác giả có sáng tác tự biên mới xuất sắc; 19 tập thể và 43 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phục vụ, bảo đảm. Tặng Giấy khen cho 78 tiết mục đạt Huy chương Bạc.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cùng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 22 tập thể có chương trình xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, sinh viên lần thứ IX, khu vực III năm 2019. 

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm