| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc liên hoan phim Cannes với bất ngờ giải Cành cọ Vàng

Thứ Hai 29/05/2017 , 09:37 (GMT+7)

Chiến thắng của bộ phim "The Square" gây ngạc nhiên không chỉ đối với đoàn làm phim này mà còn cả với đông đảo những người hoạt động trong bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 đã khép lại đêm 28/5 (theo giờ Pháp) và giải Cành cọ Vàng danh giá dành cho Phim hay nhất đã được trao cho bộ phim hài “The Square” của nhà làm phim Thụy Điển Ruben Östlund, trong khi đạo diễn Sofia Coppola (người Mỹ) trở thành nhà làm phim nữ thứ hai trong lịch sử LHP Cannes đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

08-35-49_nh-1
Đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund nhận giải Cành cọ vàng cho phim “The Square” tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2017 ở Cannes, Pháp

Chiến thắng của bộ phim "The Square" gây ngạc nhiên không chỉ đối với đoàn làm phim này mà còn cả với đông đảo những người hoạt động trong bộ môn nghệ thuật thứ 7. Đây được xem là một chiến thắng hiếm hoi và đầy kinh ngạc dành cho một bộ phim hài. 

Phim "The Square" là sự hợp tác của 4 nền điện ảnh Thụy Điển, Đan Mạch, Mỹ và Pháp, với nội dung xoay quanh một quản lý viện bảo tàng đang đứng trước nhiệm vụ phải thực hiện một không gian triển lãm sắp đặt, đưa lại cho người xem một trải nghiệm mang tính biểu tượng. Ý tưởng của triển lãm nghệ thuật này là một “hình vuông”, trong đó du khách có thể kể về bất cứ sự trác táng, trụy lạc nào mà họ muốn một lần được thực hiện trong đời và điều này sẽ không bị bất cứ luật định nào phán xét. Cuộc sống vốn được "tỉa tót" cẩn thận của anh và không khí vốn yên bình trong bảo tàng bị đảo lộn sau khi anh thuê một công ty PR để quảng bá cho cuộc triển lãm, nhưng hàng loạt diễn biến bất ngờ đã khiến mọi thứ rối tung lên và công chúng cảm thấy giận dữ. 

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes năm nay - nhà làm phim gạo cội người Tây Ban Nha Pedro Almodovar - ca ngợi bộ phim “nêu lên được những vấn đề chính trị hiện hữu”, trong khi thành viên giám khảo là nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Pháp Agnes Jaoui nhận định đây là một tác phẩm "hài hước, thâm thúy và đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng”. Tuy nhiên, trước đó, hầu hết các nhà đặt cược đều không đánh giá “The Square” là phim có thể đoạt giải Cành cọ Vàng. 

Trong khi đó, bộ phim được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải Cành cọ Vàng - "The Beguiled" - lại chỉ mang về cho Sofia Coppola - con gái nhà làm phim huyền thoại Frank Coppola - giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nữ đạo diễn Sofia Coppola nhận giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2017

"The Beguiled" được xem là một dấu ấn quyết định trong sự nghiệp của nữ đạo diễn 46 tuổi và đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của nữ đạo diễn Mỹ. Phim "The Beguiled" lấy bối cảnh tại vùng Virginia khi đang nổ ra nội chiến Mỹ. Một người lính bị thương xuất hiện và khiến tất cả nhóm phụ nữ trong ngôi trường nữ sinh rơi vào vòng xoáy của dục vọng. Bộ phim mới của nữ đạo diễn Sofia Coppola gây ra sự tò mò lớn cho công chúng khi có sự góp mặt của ba nữ diễn viên thuộc ba thế hệ khác nhau là Nicole Kidman, Kirsten Dunst và Elle Fanning.  Ở Việt Nam, "The Beguiled" dự kiến khởi chiếu từ ngày 14/7 tới dưới tựa đề "Những kẻ khát tình". 

 Diane Kruger được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với chân dung một người phụ nữ Đức có con trai và chồng là người Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết trong một cuộc tấn công bằng bom trong phim “In The  Fade” của Fatih Akin. Phim đề cập đến một loạt vụ giết người từng làm rúng động nước Đức cách đây 6 năm.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về tài tử Hollywood Joaquin Phoenix với vai diễn trong phim gay cấn “You Were Never Really Here” của Lynne Ramsay. Trong phim, Phoenix thủ vai một cựu binh chiến tranh đầy đau khổ khi cố gắng giải cứu một bé gái tuổi vị thành niên thoát khỏi một đường dây mại dâm.

08-35-49_nh-3
Nam diễn viên Joaquin Phoenix nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2017

Phim chính kịch Pháp mang đề tài AIDS, “120 Beats Per Minute” của đạo diễn Robin Campillo, đoạt giải Grand Prize của Ban giám khảo. Phim xoáy đến các nhóm nhà hoạt động ACT UP ở Paris trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch AIDS trong thập kỷ 1990. Trước đó, đạo diễn Robin Campillo đã từng giành giải Cành cọ vàng tại Cannes 2008 với phim "The Class". 

Tại lễ bế mạc, Ban giám khảo còn trao giải Đặc biệt cho “thiên nga” Australia Nicole Kidman nhân kỷ niệm 70 năm LHP. Nicole Kidman không phải người lạ đối với Cannes. Cô từng tham gia LHP này trong vai trò giám khảo vào năm 2013 và nhiều năm khác ở trong vai trò diễn viên có phim tham gia Cannes. Với Nicole Kidman, Cannes vẫn luôn là “bữa đại tiệc điện ảnh” tuyệt vời mà cô rất mực yêu mến, trân trọng.

Nữ diễn viên Diane Kruger nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2017
Minh tinh Nicole Kidman được trao giải thưởng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2017

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.