| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019: Khánh Hòa gặt hái thành công

Chủ Nhật 29/12/2019 , 08:00 (GMT+7)

Tối 28/12, tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Năm Du lịch Quốc gia 2019 với chủ đề “Sắc màu của Biển” đã chính thức bế mạc.

Tối 28/12 Năm du lịch Quốc gia 2019 đã chính thức bế mạc tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đó, Năm Du lịch Quốc gia 2019 được tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức với gần 60 sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, thể thao diễn ra liên tục. Nổi bật là Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ 9, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019… để lại ấn tượng sâu sắc cho nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá, việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2019 đã góp phần đưa ngành du lịch tỉnh tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Tỉnh đã đón được gần 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó lượt khách quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt, tăng hơn 27%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng, tăng 24 % so với năm 2018.

Năm Du lịch Quốc gia 2019 đã góp phần đưa ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đón gần 7,2 triệu lượt khách du lịch.

“Năm Du lịch Quốc gia 2019 đã tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói chung. Nha Trang - Khánh Hòa đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu là điểm đến ngày càng thân thiện, hấp dẫn đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Tài khẳng định.

Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ VHTT- DL, cho biết, thành công lớn nhất của Năm Du lịch Quốc gia 2019 đó là nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành và nhân dân các địa phương đã được nhân lên. Trong đó, vai trò của người dân là chủ thể của các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội đã được phát huy.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh trên cả nước tiếp tục phát huy những lợi thế tiềm năng và thế mạnh để phát triển ngành du lịch mạnh mẽ, bền vững tại địa phương. Trong đó cần tập trung thu hút, xã hội hóa đầu tư vào du lịch, huy động sức mạnh của cộng đồng, tăng cường kết nối giữa các ngành, liên kết giữa các địa phương nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành du lịch cả nước.

Năm 2020, tỉnh Ninh Bình sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã trao cờ luân lưu cho ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, là nơi sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”.

Được biết, năm 2019 ngành Du lịch cả nước thắng lợi. Khi lần đầu tiên ngành du lịch chúng ta đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ khoảng 85 triệu lượt khách du lịch nội địa, với tổng doanh thu 720.000 tỷ đồng.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất