| Hotline: 0983.970.780

Bê tông cốt... tre

Thứ Tư 17/10/2012 , 10:26 (GMT+7)

Lão Cò quăng tờ báo xuống chiếu nói với bác Thảo Dân: Hội đồng chấm giải Nô-ben Kinh tế năm nay trao cho công trình nghiên cứu “Lý thuyết phân phối ổn định và thực tiễn tạo lập thị trường” của hai giáo sư người Mỹ. Đó là sự lựa chọn sáng suốt...

Lão Cò quăng tờ báo xuống chiếu nói với bác Thảo Dân:

- Hội đồng chấm giải Nô-ben Kinh tế năm nay trao cho công trình nghiên cứu “Lý thuyết phân phối ổn định và thực tiễn tạo lập thị trường” của hai giáo sư người Mỹ. Đó là sự lựa chọn sáng suốt...

Nghe lão Cò nói vậy bác Thảo Dân ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao hôm nay tự dưng lão lại quan tâm tới giải Nô-ben nhỉ? Hay lão định mang mấy cái công trình xây dựng của bác cháu lão đi dự giải Nô-ben?

Lão Cò thở dài ngao ngán thất vọng:

- Kinh tế thế giới suy thoái, đời sống người dân ngày càng túng quẫn. Có lẽ Hội đồng chấm giải Nô-ben Kinh tế năm nay cũng đau đầu lắm để tìm ra một ứng viên xứng đáng. Khi chủ nhân giải Nô-ben kinh tế năm nay được công bố đã làm khá nhiều người ngỡ ngàng.

Bác Thảo Dân cười lớn:

- Mà sao các nhà kinh tế của Việt Nam không nộp hồ sơ dự giải nhỉ? Sự sáng tạo của họ trong nền kinh tế đang suy giảm đáng được giải Nô-ben lắm chứ?

Lão Cò như bị điện giật vội nhổm người dậy:

- Bác bảo các nhà kinh tế của ta ai đáng được giải Nô-ben?

Cười mủm mỉm, bác Thảo Dân vê vê điếu thuốc trên tay:

- Tôi ngỡ lão biết hơn tôi, hoá ra lão lại quá thờ ơ đối với các nhà kinh tế Việt Nam. Hình như nước ta có gần một vạn giáo sư, tới năm 2020 là 20 ngàn tiến sĩ, kỳ thi quốc tế nào cũng đoạt giải cao. Tự hào quá! Trong lúc kinh tế thế giới suy giảm thế này mà họ đã sáng tạo ra loại bê tông... cốt tre để làm thuỷ điện mới tài.

Lão Cò giật mình:

- Bác bảo sao? Bê tông cốt tre công trình thuỷ điện nào vậy?

- Lão đọc báo mà chả để ý gì, công trình thuỷ điện Đăkrông 3 vừa tích nước đã vỡ đó thôi. Báo chí phát hiện ra bê tông trộn đất và gỗ mục, lõi thép thì bé bằng cái đũa chịu sao nổi áp lực của trên 3 triệu khối nước cơ chứ? Chả phải là bô tông... cốt tre là gì...

Nghe thế thì lão Cò vỗ đùi cười ha hả:

- Một sự sáng tạo vĩ đại của thời suy giảm kinh tế, rất đáng được giải Nô-ben lắm bác ạ.

- Thuỷ điện sông Tranh 2 nước chảy qua thân đập không biết có áp dụng công nghệ bê tông cốt tre không nhỉ?

Hút xong mấy điếu thuốc, bác Thảo Dân mới hít hà:

- Tôi nghĩ thế này lão ạ, nghe nói lão từng tốt nghiệp tiến sĩ ở Trường đại học Nam Thái Bình Dương, bạn đồng học của lão có khá nhiều người làm lãnh đạo ở các Viện kinh tế, Viện khoa học, sang năm lão cùng họ giới thiệu công trình bê tông cốt tre của các nhà kinh tế xây dựng thuỷ điện Việt Nam để dự giải Nô-ben. Đây là sự sáng tạo vĩ đại có một không hai trên thế giới, cần phải phổ biến ra toàn cầu, góp phần đưa nền kinh tế thế giới thoát khỏi cơn suy thoái. Tôi tiếc cho nhà thơ thiền của ta năm nay không được giải Nô - ben văn học quá lão ạ...

Lão Cò lẩm bẩm:

- Bê tông cốt tre, bê tông cốt tre rất xứng đáng đoạt giải Nô-ben...

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm