| Hotline: 0983.970.780

Bé trai hai tuổi may mắn được 'hồi sinh' từ miệng con trăn

Thứ Hai 05/11/2018 , 07:01 (GMT+7)

Đó là bé trai 22 tháng tuổi Naish Dobson ở bang Queensland, Australia đã thoát chết hy hữu từ miệng trăn khổng lồ, trang tin Abc.net.au (ANC) của Australia cuối tháng 10 cập nhật.

Bé Naish Dobson sau khi được giải cứu

Theo ANC, sự việc xảy ra chiều 13 tháng 10/2018 khi một người phụ nữ tên là Amanda Rutland sống tại Julatten, miền bắc Cairns,  bang Queensland hoảng hồn khi thấy con trai mình đang nằm trong miệng con trăn đất dài tới 4,2 m.

Con trăn khổng lồ nói trên thuộc giống trăn scrub python, loài trăn không có nọc độc, sống nhiều ở khu vực châu Á-TBD, nhất là ở Indonesia, Papua New Guinea và Australia. Đây là một trong 6 loài trăn lớn nhất thế giới, có thể đạt chiều dài hơn 8,5 mét chuyên ăn thịt động vật.

Theo lời chị Rutland, con trăn này sống gần nơi gia đình cư trú, đã bắt nhiều gia cầm và thú nhỏ, rất có thể nó đã theo dõi bé Naish suốt nhiều tuần trước khi lẻn vào nhà để tấn công khi đó Naish đang chơi ngoài hiên với chị gái 3 tuổi Evie-Blue, nhưng khi chị gái đi khuất, trăn liên vồ ngay lấy Naish Dobson.

Ngay khi phát hiện thấy cảnh tượng hãi hùng nói trên, chị Rutland lập tức kéo con trăn ra  khỏi người con trai nhưng không thành vì nó quá lớn lại đang say mồi. Chị Rutland phải 

"Con trăn thì quá lớn, còn Naish Dobson thì lại quá nhỏ, yếu ớt nên tôi phải gọi bố tôi  đến hỗ trợ. Ông chạy ra cùng con dao, đâm liền  4-5 nhát vào lưng trăn, tức thì nó nhả mồi và chuyển sang quấn lấy bố tôi buộc ông phải giết chết nó",  chị Rutland thuật lại. 

Trăn scrub python đã theo dõi con mồi nhiều tuần và coi Naish  Dobson như một con chuột túi

Chị Rutland còn nói thêm chị và bố chị không muốn giết con trăn, nhưng nó rất hung dữ và tyaso tơn, suýt đoạt mạng con trai chị nên buộc phải giết đi. Ông Rutland đã chặt đứt đầu con trăn để nó ngừng tấn công ông.

Sau khi được gỡ khỏi miệng trăn, gia đình  Rutland liền gọi cấp cứu đến. Theo xác nhận của Cơ quan Cấp cứu Queensland thì cậu bé được đưa đến bệnh viện Mossman và Cairns để điều trị vết trăn cắn và một số vết bầm khác. "Naish Dobson không bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngoại trừ các vết cắn trên cánh tay và nhanh chóng bình phục", chị Rutland cho hay.

Đây là lần thứ 2 loài trăn này tấn công người trong hơn 1 tuần qua tại khu vực Far North, bang Queensland. Trước đó, một người bắt trăn suýt bị một con trăn siết đến chết khi đang săn loài bò sát này tại vùng bờ biển Mission Beach.

Theo ANA-11/2018

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất