| Hotline: 0983.970.780

Bé trai sinh non do mẹ bị chó dại cắn đã tử vong

Thứ Năm 23/06/2016 , 08:48 (GMT+7)

Chiều ngày 22/6, tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bé trai 12 ngày tuổi - con của sản phụ bị chó dại cắn đã không qua khỏi.

Trước đó, ngày 9/6, bệnh viện tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị Tin (32 tuổi, trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) mang thai 32 tuần tuổi được gia đình đưa đến với các triệu chứng kích thích của bệnh dại như sốt, mệt mỏi, chảy nhiều dãi, không nuốt được nước bọt, triệu chứng sợ nước, sợ gió, xuất hiện cơn co thắt hầu họng...

Ngày 10/6, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển mổ cấp cứu nhằm kịp thời cứu con. Sau ca mổ, sản phụ Tin tử vong, còn bé trai nguy kịch.

Sau hơn 10 ngày được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện bé đã không qua khỏi. Bé qua đời vào trưa ngày 21/6. Nguyên nhân tử vong của bé được cho là do sốc, nhiễm khuẩn.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất