| Hotline: 0983.970.780

Beckham bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Thứ Sáu 17/05/2013 , 09:57 (GMT+7)

Với chức vô địch Ligue 1 cuối tuần qua, Beckham đã có tổng cộng 19 danh hiệu trong sự nghiệp – 10 trong số đó là chức VĐQG – trong tổng cộng 20 năm thi đấu.

Chỉ hai tuần sau khi Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu, tới lượt học trò cưng một thời của ông tại Manchester United là David Beckham cũng đã tuyên bố sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này, tức sự nghiệp cầu thủ nhiều thăng trầm của Becks cũng sẽ chỉ còn được tính bằng ngày.


Beckham trong lễ ra mắt PSG hồi đầu năm.

"Tôi cảm ơn PSG đã cho tôi cơ hội tiếp tục ra sân, nhưng tôi cảm thấy giờ đã đến lúc kết thúc sự nghiệp," Becks chia sẻ với BBC.

“Nếu khi tôi còn là một cậu nhóc, bạn nói với tôi rằng tôi sẽ chơi bóng và đoạt cúp với CLB Manchester United mình thích từ bé, làm đội trưởng và đại diện cho đội tuyển quê nhà hơn 100 trận, chơi cho những đội bóng hàng đầu thế giới, có lẽ tôi đã bảo với bạn đó chỉ là giấc mơ.”

“Song tôi thật may mắn khi biến nó trở thành sự thật.”

“Sẽ không có thứ gì có thể thay thế cảm giác được chơi bóng, song tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một chuyến du hành mới và rất hứng khởi về những thứ còn ở phía trước. Tôi đã may mắn được trao nhiều cơ hội trong sự nghiệp và giờ đây tôi cảm thấy đã tới lúc mình đáp trả lại.”

Là một người đàn ông của gia đình, biểu tượng về thời trang, bạn của những ngôi sao giải trí hạng A và các chính trị gia, thần tượng của nam, nữ và cả người đồng tính - tiền vệ 38 tuổi này được biết tới bởi những hoạt động ngoài sân cỏ nhiều chả thua gì những đường tạt bóng, các cú sút phạt chuẩn mực mang thương hiệu Beckham.

Sinh ra ngày 2/5/1975 tại Leytonstone, Đông London, từ một cậu nhóc tóc vàng với xuất thân khiêm tốn, giờ đây Becks đã kết thúc sự nghiệp với tư cách một trong những biểu tượng được khai thác nhiều nhất lịch sử thể thao và có một cô vợ cựu ngôi sao nhạc pop và giờ đây là nhà thiết kế thời trang Victoria Adams.

Khi còn là một cầu thủ trẻ, anh đã từ chối gia nhập đội bóng địa phương Tottenham Hotspur và thay vào đó gia nhập Manchester United của ngài Alex Ferguson và sát cánh cùng những Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil-Gary Neville và Nicky Butt.

Anh ghi bàn ngay lần ra mắt ở tuổi 17 và trong trận đấu mở màn mùa giải 1996-97, Beckham đã có một bàn thắng để đời vào lưới Wimbledon khi sút bóng ghi bàn từ giữa sân.

Trong tám năm tại Old Trafford, anh đã ra sân tổng cộng 398 trận và có sáu lần vô địch Premier League, hai lần lên ngôi ở cúp FA và quan trọng nhất là chiếc cúp Champion League năm 1999 - biến Becks thành một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng và giàu nhất xứ sương mù.

Song sự nghiệp tại quê nhà của anh cũng có một vết nhơ khó quên khi bị cả nước Anh nguyền rủa vì đã bị đuổi khỏi trận đại chiến Anh-Argentina tại World Cup 1998.

Việc trả đũa Diego Simeone đã khiến Becks nhận thẻ đỏ trực tiếp và phải tới năm 2001, với cú đá phạt thần sầu phút cuối vào lưới Hy Lap, Beckham mới lại được coi như một người hùng. Cú sút trên đã đưa tuyển Anh lọt vào World Cup 2002, nơi anh ghi bàn thắng vào lưới Argentina ở chấm phạt đền để quên đi nỗi buồn 4 năm trước.

Beckham còn là cảm hứng cho bộ phim ăn khách của Anh “Bend It Like Beckham” nói về một cô gái gốc Punjab sống tại Tây London muốn chơi bóng như Beckham bất chấp ý muốn của cha mẹ. Tới năm 2007, anh đã gây một cú sốc khi chuyển từ Real Madrid tới LA Galaxy với giá 25 triệu euro.

Tại Mỹ, danh tiếng của Becks đã giúp giải vô địch Major League Soccer nhận được nhiều sự chú ý và Galaxy đã đăng quang chức vô địch giải này 2 lần vào các năm 2011, 2012.

Trong quãng thời gian ở xứ cờ hoa, Beckham từng tới AC Milan hai lần theo dạng cho mượn trước khi dính một chấn thương gót chân khiến anh không thể tham dự World Cup 2010, khiến số trận khoác áo tuyển quốc gia của Becks dừng lại ở con số 115 - kỷ lục quốc gia đối với một cầu thủ không phải thủ môn.

Theo thống kê của tờ Sunday Times thì tới tháng Tư năm 2012, giá trị tài sản của Beckham vào khoảng 190 triệu bảng (300 triệu USD). Hiện ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ, anh vẫn được săn đón bởi nhiều CLB trước khi chuyển tới PSG.


Beckham khi còn khoác áo Manchester United.

 

Vào Olympic năm ngoái, Beckham đã không thể tham gia đội tuyển Vương quốc Anh song anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong Thế vận hội và là người đứng trên cano thắp đuốc Olympic trong đêm khai mạc trước sự chứng kiến của hàng triệu người trên toàn cầu.

Hồi tháng Một năm nay, Beckham đã kí hợp đồng chỉ kéo dài 5 tháng với đội chủ sân Công viên các hoàng tử và có đóng góp khiêm tốn vào chức vô địch Ligue 1. Toàn bộ tiền lương của Beckham sẽ được chuyển vào một quỹ từ thiện và đây là một cái kết đẹp cho sự nghiệp của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Với chức vô địch Ligue 1 cuối tuần qua, Beckham đã có tổng cộng 19 danh hiệu trong sự nghiệp – 10 trong số đó là chức vô địch quốc gia – trong tổng cộng 20 năm thi đấu. Anh cũng là cầu thủ người Anh duy nhất từng đoạt chức vô địch tại bốn nước khác nhau.

(Vietnam+)

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất