Anh Lãnh đang kiểm tra cây mía
Năm nào cũng vậy cứ vào vụ thu hoạch mía thì nhà nông phải chạy đôn, cháy đáo đầu trên xóm dưới để thuê nhân công lao động. Hai năm nay ở vùng đất Thạnh Phú, Bến Tre đã có đội dịch vụ khoảng 100 lao động hùng hậu do anh Phan Văn Lãnh ở ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú tổ chức đã đáp ứng được mọi nhu cầu của người trồng mía.
Anh Lãnh bộc bạch: Chúng tôi trồng mía từ 2005 đến nay và năm nào cũng đạt năng suất và chất lượng. Hai năm qua năng suất mía luôn đạt trên 100 tấn/ha và chữ đường đo tại bàn cân nhà máy trung bình 11 CCS, nhờ vậy bán được giá và cho lãi cao. Gia đình anh trong diện 17 mô hình nông dân sản xuất sáng tạo đạt loại A được UBND tỉnh Bến Tre tặng bằng khen trong tháng 5 vừa qua. Anh Lãnh là người tiên phong trong việc đưa cây mía xuống vùng lúa một vụ ở chân đất gò cao nhiễm phèn, nhiễm mặn.
Chưa thỏa mãn với kết quả đã đạt, cùng với nhu cầu về công lao động phục vụ cho 7 ha mía của gia đình, anh Lãnh đã nghĩ ra cách làm dịch vụ hỗ trợ người trồng mía từ khâu chuyển giao kỹ thuật đến khâu vận chuyển. Đội làm dịch vụ này đã hình thành càng lúc càng mạnh và rất chuyên nghiệp. Đội chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có một nhóm trưởng gồm cả nam và nữ, trong đó có nhiều cặp vợ chồng cùng đi làm chung. Công việc của đội dịch vụ là đánh hộc, chặt hom, đặt hom, bón phân đến thu hoạch, vận chuyển mía tận mũi ghe.
Đến nay đội dịch vụ này khá hùng hậu, bình thường khoảng 10 - 20 người, cao điểm tập trung đến 100 người. Đặc biệt, anh Lãnh còn bao thầu cả khâu cung ứng giống mía cho năng suất, chất lượng cao, thích nghi tốt với điều kiện đất đai tại đây như giống: VN84-4137; tất cả từ công vận chuyển hom trồng, bón lót, lấp hom và cả tiền hom giống cho mỗi công đất được tính thành tiền là 1 triệu đồng, đường xa thì tính thêm chi phí đi lại. Những hom mía sau khi trồng nếu không nẩy mầm sẽ được trồng dặm lại và chủ hộ không tốn phần chi phí này. Điều đáng quan tâm của dịch vụ này là sự chuyển giao kỹ thuật trồng mía miễn phí. Anh Lãnh nói: Giúp cho người trồng mía thu hoạch được năng suất cao, có thu nhập cao là niềm vui lớn của tôi và tất nhiên của tất cả anh em trong đội.
Cô Nguyễn Thị Kim Loan là giáo viên trường mẫu giáo xã An Thuận có 15 công đất ở xã Qưới Điền chuyển đổi từ đất lúa sang mía. Qua thông tin đã tìm đến dịch vụ của anh Lãnh và rất hài lòng, cô đã không ngần ngại mướn ngay. Cô Loan bày tỏ: Gia đình rất đơn chiếc muốn trồng mía nhưng không biết kỹ thuật, không biết giống nào trồng được và bán nơi nào. Công lao động tại địa phương lại khó kêu và lực lượng lại ít nên việc làm không nhanh.
Nhờ có anh Lãnh đưa mía giống, cung cấp lao động lành nghề, lực lượng đông, nhiệt tình nên việc làm trôi chảy nhanh gọn giá cả rất phù hợp. Cách làm này rất cần thiết cho những người muốn trồng mía mà không có điều kiện. Anh Lãnh còn hứa sẽ nhận trách nhiệm cung cấp lao động bón phân, chăm sóc đến khi thu hoạch và toàn bộ các khâu về sau. Về phần mình, anh Lãnh cho biết tới đây sẽ mở rộng tầm hoạt động cho đội dịch vụ sang các huyện lân cận như Ba Tri, Mỏ Cày nếu người dân có nhu cầu. Đặc biệt là phương pháp trồng mía đạt năng suất cao.
Với việc hình thành đội quân lao động chân tay chuyên đi làm dịch vụ nông nghiệp sẽ giúp cho người trồng mía ở xã An Hiệp, An Đức huyện Ba Tri không còn lo sợ thiếu công lao động, tăng giá mỗi khi bước vào mùa thu hoạch mía. Đương nhiên anh em trong đội quân dịch vụ cũng có thu nhập ổn định, phù hợp với sức lao động. Đây là mô hình cần phát huy nhiều hơn, cần được nhân rộng để nông dân không còn phải chạy đôn, chạy đáo, bị ép giá công lao động mỗi khi bước vào mùa thu hoạch mía.