| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre: Nhà vườn Bùi Văn Chỉnh đạt giải nhất hội thi Trái ngon - Trái đẹp

Thứ Sáu 26/10/2018 , 13:37 (GMT+7)

Sáng ngày 26/10 Cty phân bón Behn Meyer (Bm) kết hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam, Chi cục Trồng trọt – BVTV Bến Tre tổ chức hội thi “Bưởi Ngon- Trái Đẹp” chủ yếu là bưởi da xanh là loại đặc sản của vùng Bến Tre.

Nhà vườn Bùi Văn Chỉnh đạt giải nhất hội thi Trái ngon - Trái đẹp (thứ 3 từ trái sang phải)

Hội thi lần này thu hút gần 100 nhà vườn trồng bưởi da xanh tham gia tranh tài. Theo BTC nhà vườn tham gia hội thi này phải trãi qua các phần như: nông dân đăng ký dự thi sẽ được kỹ thuật công ty xuống thăm vườn và tư vấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh, hướng dẫn nông dân thu bưởi dự thi, mỗi nhà vườn tham dự chọn 2 quả bưởi đẹp nhất trong vườn. Chấm diểm bưởi dự thi để chọn 3 thí sinh điểm cao nhất vào vòng xếp hạng. Ngoài ra nông dân thi vấn đáp hỏi nhanh về kỹ thuật trồng bưởi và cách dựng dụng phân bón Bm sao cho hợp lý và giao lưu với các chuyên gia nhà khoa học ở ĐBSCL.

Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi của các nông dân trồng bưởi ở tỉnh Bến Tre, cuối cùng BTC đã trao giải nhất cho nhà vườn Bùi Văn Chỉnh, ở ấp Quới Sơn, huyện Châu Thành – Bến Tre phần thưởng là 10 bao phân Nitrophoska Perfect; giải nhì thuộc về nhà vườn Nguyễn Thành Đức, ở xã Mỹ Thành An, TP. Bến Tre – tỉnh Bến Tre với phần thưởng 5 bao phân Nitrophoska Perfect; giải ba thuộc về nhà vườn Võ Việt Điền, ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành – Bến Tre phần thưởng 3 bao phân Nitrophoska Perfect. Ngoài ra BTC còn trao 4 giải khuyến khích mỗi giải  là 1 bao phân Nitrophoska Perfect.

Ông Tạ Duy Linh, GĐ Marketing Cty Behn Meyer cho biết Chương trình Behn Meyer Cùng Nông Dân Làm Vườn nhằm cung cấp đến quý bà con các kiến thức canh tác thông qua các cuộc thi, bên cạnh đó còn tạo sân chơi cho nông dân trồng bưởi da xanh có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau về quy trình chăm sóc cũng như sử dụng phân bón Behn Meyer trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây bưởi da xanh. Cuộc Thi “Bưởi Ngon- Trái Đẹp” diễn ra trong 3 tháng ( từ triển khai đến chắm thi) nhằm nâng cao nhận thức trong việc quản lý dinh dưỡng để quả bưởi da xanh chất lượng: múi hồng đỏ, vỏ mỏng, tép múi đều, không khô hạt, không khô múi... Cuộc thi “ Bưởi Ngon- Trái Đẹp”  kế thừa cuộc thi “ Vườn Khỏe- Trái Sai” thực hiện năm 2017 đã đem lại thành công cho nhiều nhà vườn.

Hội thi “Bưởi Ngon- Trái Đẹp” lần này thu hút hơn 100 nhà vườn trồng bưởi da xanh ở Bến Tre
Hội thi nhằm cung cấp đến quý bà con các kiến thức khoa học kỹ thuật canh tác bưởi da xanh
Hiện tại Bến Tre có gần 2.700 ha trồng bưởi da xanh được xem lớn nhất ĐBSCL

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 3] Thời cơ cho vùng nắng gió

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành chiến lược phát triển chăn nuôi nói chung, yến nói riêng đến 2030 tầm nhìn 2045, mở ra cơ hội phát triển nghề yến vùng nắng gió này.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.