| Hotline: 0983.970.780

Bệnh “lạ” lại xuất hiện ở Quảng Ngãi

Thứ Hai 24/03/2014 , 06:26 (GMT+7)

Năm 2012, gia đình bệnh nhân từng có 4 người cũng mắc căn bệnh này, trong đó có một người tử vong.

Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi vừa tiếp nhận một bệnh nhận ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền trong tình trạng mệt mỏi, tổn thương lòng bàn tay, bàn chân.

Sau khi hội chẩn, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân này bị mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và men gan tăng.

Bệnh nhân bị mắc căn bệnh là anh Phạm Văn Trói (37 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền). Anh Trói nhập viện trong tình trạng bị tổn thương da ở bàn tay, bàn chân và men gan tăng (biểu hiện triệu chứng của bệnh lạ). Trước đó, năm 2012, gia đình Trói có 4 người cũng mắc căn bệnh này, trong đó có một người tử vong. Bản thân bệnh nhân Trói đã được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ và qua khỏi.

Trước đó, NNVN đã đưa tin, bệnh “lạ” bùng phát ở huyện Ba Tơ từ năm 2011 đến cuối năm 2012 đã khiến 240 trường hợp mắc bệnh, 23 người tử vong. Kết quả khảo sát của Đoàn công tác Bộ Y tế nghi bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ là do nhiễm chất bảo vệ thực vật.

Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân Trói mắc bệnh “lạ”, Sở Y tế Quảng Ngãi đã cử cán bộ y tế lên huyện Ba Tơ tổ chức khám sàng lọc bệnh nhằm phát hiện sớm để điều trị bệnh kịp thời.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.