Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm đến tháng 11/2011, các bệnh viện chủ lực tại TP.HCM tiếp nhận bệnh nhân TCM gần 11.000 ca, còn số ca nhập viện từ các tỉnh đổ về cũng gần 10.500 ca (chiếm 49% bệnh nhân TCM nhập viện).
Được biết, trong những tháng 3, 4, 5, số bệnh nhân TCM của TP.HCM cao hơn các tỉnh nhưng từ tháng 6 tới nay, số bệnh nhân TCM từ các tỉnh nhập về 3 bệnh viện chủ lực (Nhi đồng 1, 2 và BV Bệnh Nhiệt đới) chiếm đến 60%. Trong các ca tử vong, có 2 ca chết trên đường chuyển viện do đến bệnh viện quá trễ.
Được biết, Bộ Y tế đã cấp phát 22.415 kg Chloramine B cho các Viện Pasteur TP.HCM, Nha Trang và các địa phương để phục vụ công tác phòng bệnh dịch, tuy nhiên các địa phương triển khai chưa triệt để nên dịch giảm chậm. Theo đánh giá của Cục Y tế dự phòng, số bệnh nhân TCM từ đầu tháng 11 đến nay có xu hướng giảm nhưng diễn biến vẫn phức tạp. Bộ Y tế đề xuất UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sâu sát, nắm chắc tình hình thực tế bệnh TCM ở đia phương, đồng thời căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm để công bố dịch, công bố hết dịch đúng thời điểm theo thẩm quyền.