| Hotline: 0983.970.780

Bệnh thành tích và phô trương hình thức

Thứ Bảy 23/08/2008 , 01:59 (GMT+7)

Bạn đọc có ý kiến về bài "Chuyện "tước" hàng ngàn danh hiệu "Gia đình văn hoá" ở An Giang".

Gia đình chị Phan Thị Hoa, ở Tổ 5, P. Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang đã bị tước giấy chứng nhận gia đình văn hóa vì có người hay... nhậu.

Vì đã chạy theo thành tích, điểm thi đua mà người ta đã làm không đúng quy trình.

>> Chuyện ''tước'' hàng ngàn danh hiệu ''Gia đình văn hoá'' ở An Giang
>> An Giang: Gần 10.000 hộ dân bị rút bằng khen “Gia đình văn hóa”
>> Quảng Trị: Dân trả lại hơn 3.000 giấy chứng nhận gia đình văn hóa

Cuối năm anh nào báo cáo đạt chỉ tiêu, có sổ sách đầy đủ thì được lãnh đạo hài lòng, không cần biết sự thật thế nào! Chỉ quản lý và kiểm tra trên sổ sách. 

Chuyện này xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực và hầu hết các địa phương chứ không phải chỉ có ở An Giang. Tỉnh An Giang rút danh hiệu của một số hộ là việc làm dũng cảm. Không biết bao giờ số liệu trong những những bảng báo cáo gửi lên cấp là những số liệu thật?

Tôi rất đau xót khi hàng năm người dân phải nai lưng đóng thuế để trả lương cho những cán bộ và tiền giấy tờ để làm sổ sách báo cáo "ma".

Nếu chịu khó tính thì số tiền này không nhỏ, giúp được cho biết bao mảnh đời đau khổ.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.