Buổi họp báo tại BV Bạch Mai |
Mở đầu cuộc họp báo, BS Phong đã đứng ra xin lỗi người dân vì phát ngôn đã gây hiểu lầm của mình. “Điều em muốn nói là người dân khi có bệnh phải đến bệnh viện khám, điều trị theo đúng phác đồ. Ngoài ra phải lạc quan để tinh thần tốt, bệnh sẽ tiến triển hơn. Em xin lỗi các thầy, các bác sĩ của bệnh viện và toàn ngành y. Việc phát ngôn của em ảnh hưởng uy tín đến các thầy, đến bệnh viện và ngành y. Phát ngôn đó là của cá nhân em, và em xin chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình”, BS Phong nói.
Trước đó ngày 21/3, trên mạng xã hội xuất hiện một clip về một buổi pháp thoại ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) tối 21/3, đại đức Thích Trúc Thái Minh đã mời một số người, trong đó có BS Nguyễn Hồng Phong để chia sẻ về việc chữa bệnh bằng cách "thỉnh oan gia trái chủ". Tại buổi pháp thoại, BS Phong khuyên bệnh nhân đến chùa Ba Vàng để điều trị bệnh.
Về phía BS Phong, khi trả lời báo chí chiều 22/3, anh này khẳng định, việc anh xuất hiện ở đó chỉ để nói lên sự chân chính của đạo Phật. Người bệnh được tâm an thì việc điều trị sẽ có kết quả.
BS Phong cũng khẳng định không ủng hộ thỉnh pháp "oan gia trái chủ" của cô Yến (bà Phạm Thị Yến, người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm truyền bá của chùa Ba Vàng và cũng là người ngồi giảng pháp cho hàng ngàn phật tử chùa này).
BS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, hiện BS Phong đang học tại ĐH Y, là cán bộ khoa Nhi cử đi học, không tham gia điều trị tại bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện BV Bạch Mai cũng đánh giá, BS Phong làm việc tại đây 5 - 6 năm và đến nay chưa có phản ánh tiêu cực gì về quá trình điều trị hay tư vấn bệnh nhân. Tất cả các đồng nghiệp đều đánh giá bác sĩ Phong rất tốt.
Theo BS Nam, câu nói của BS Phong trong clip hoàn toàn mang tính cảm tính. Quan trọng là phải điều trị theo phác đồ, có bằng chứng khoa học chứ không thể cảm tính theo thầy thuốc.
“Hiện BV chúng tôi có rất nhiều nhóm như lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh… Chẩn đoán các bệnh để điều trị cho bệnh nhân, thậm chí tầm soát cho bệnh nhân, điều trị sớm các bệnh. Việc đi đến chùa cầu xin không quyết định vấn đề gì, chỉ là thêm an tâm trong điều trị. Thật ra bác sĩ cũng học môn tâm lý cho bệnh nhân, chứ không cầu khấn để khỏi được bệnh”, ông Nam cho biết.
Còn GS.TS Phạm Minh Thông, PGĐ bệnh viện Bạch Mai cũng bày tỏ: "Chúng ta phải hiểu là phải đi tầm soát bệnh, chẩn đoán để điều trị, đi khám bệnh định kỳ ở các cơ sở y tế. Đặc biệt là điều trị dự phòng và tiêm chủng để tránh các bệnh…”.