| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

'Đưa BV Quân y 175 thành Trung tâm Y tế đa năng ngang tầm khu vực'

Thứ Ba 29/12/2020 , 15:39 (GMT+7)

Sáng 29/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự và trao danh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, chúc mừng các thành tích xuất sắc mà Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được trong suốt 45 năm qua.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện chiến lược của Quân đội tại TP.HCM, địa bàn có mật độ dân số đông nhất nước. Bệnh viện đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị bệnh luôn được triển khai mạnh mẽ, có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và xử lý thành công nhiều ca bệnh đáp ứng kịp thời yêu cầu khám, chữa bệnh bảo vệ của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 giới thiệu khách mời tham dự với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 giới thiệu khách mời tham dự với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Nguyễn Thủy.

"Hiện nay, bệnh viện được đầu tư tương đối toàn diện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại và là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhờ đó, một số chuyên khoa tuyến cuối có chất lượng chuyên môn cao. Với tinh thần trách nhiệm và y đức tốt, bệnh viện hiện là địa chỉ tin cậy trong khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân trong khu vực, cũng như bạn bè quốc tế", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các khách mời chụp hình lưu niệm trước Viện Chấn thương Chỉnh hình - nơi có sân đỗ trực thăng đầu tiên tại Việt Nam để phục vụ công tác cấp cứu bằng đường hàng không. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các khách mời chụp hình lưu niệm trước Viện Chấn thương Chỉnh hình - nơi có sân đỗ trực thăng đầu tiên tại Việt Nam để phục vụ công tác cấp cứu bằng đường hàng không. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá rất cao những đóng góp của Bệnh viện Quân y 175 cho y tế biển đảo, đặc biệt là Quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, từ tháng 10/2018, Bệnh viện Quân y 175 đã cử cán bộ, nhân viên tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Sudan, góp phần giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” cho bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và nhân viên, bác sĩ thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu và nhân viên, bác sĩ thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chụp hình lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống trong 45 năm qua, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, từng bước tự chủ về tài chính trong các bệnh viện quân đội. Vận dụng sáng tạo để thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thầy thuốc, chiến sĩ, nhân viên và người lao động của bệnh viện, bảo đảm luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có y đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn bệnh viện “Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho người bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với phương châm “Sáng về Y đức, Sâu về Y lý, Giỏi về Y thuật, Vững về Y nghiệp” để nhanh chóng đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành một Trung tâm Y tế đa năng hiện đại, ngang tầm khu vực".

Ngoài ra, cần "đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, Viện Dưỡng lão, Viện Phục hồi chức năng, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân; đồng thời, làm tốt việc chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước;

Xây dựng mô hình Viện - Trường để làm tốt công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nhanh chóng triển khai xây dựng Trung tâm cấp cứu đường bộ, đường không, đường thủy hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp, phục vụ kịp thời cho dân sinh và an ninh, quốc phòng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, thời gian tới còn nhiều khó khăn, nhưng Bệnh viện Quân y 175 hứa quyết tâm sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phục vụ, đảm bảo công tác y tế biển đảo và gìn giữ hòa bình, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tham gia công tác bảo hiểm y tế toàn dân, tham gia chi viện giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung Ương và khu vực phía Nam. Đặc biệt chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội khu vực phía Nam.

"Xây dựng quần thể y tế đa năng và đặc biệt hơn là xây dựng trung tâm cấp cứu đa năng (đường sông - đường bộ - đường không). Xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện. Đồng thời, đổi mới toàn diện dịch vụ, cung cách phục vụ người bệnh. Xây dựng Bệnh viện Quân y 175 trở thành công viên bệnh viện, bệnh viện khách sạn, một khu phục hồi chức năng, viện dưỡng lão... để cùng TP.HCM xây dựng thành phố hiện đại - văn minh - nghĩa tình", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn khẳng định.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang lần 2 cho tập thể Bệnh viện Quân y 175 và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175.

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất