| Hotline: 0983.970.780

Benzema lập cú đúp, Pháp xóa dớp buồn trong 3 World Cup

Thứ Hai 16/06/2014 , 08:43 (GMT+7)

Huấn luyện viên Didier Deschamps cùng các học trò đã có khởi đầu thuận lợi trong trận ra quân tại bảng E với chiến thắng 3-0 trước Honduras.

Các cầu thủ “áo lam” đã thể hiện một hình ảnh rất khác tại vòng chung kết World Cup 2014. Tuổi trẻ, tài năng và đặc biệt là khát vọng chiến thắng là điều mà các cầu thủ Pháp thể hiện rõ nét ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đúng như kỳ vọng, bộ 3 tiền vệ gồm Cabaye, Matuidi và Pogba đã giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Sự mềm mại của Cabaye kết hợp với sức mạnh của Matuidi và sức càn lướt của Pogba đã chặn đứng mọi đường lên bóng của Honduras, đồng thời thu hồi bóng để phát động tấn công.

Ở tuyến trên, cầu thủ thi đấu năng nổ nhất chính là tiền vệ cánh đang chơi cho Marseille Vanbuena. Cầu thủ số 8 nhỏ con này thường xuyên "tra tấn" hàng hậu vệ Honduras bằng các đường đi bóng lắt léo, hoặc xé toạc cánh phải để tạt bóng, hoặc xộc thẳng vào trung lộ.

Honduras dù nhập cuộc khá tốt ở những phút đầu tiên song không duy trì thế trận này được lâu và buộc phải lui về phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Các cầu thủ khu vực CONCACAF phải dùng bài đá áp sát, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản các pha tấn công của đối phương.

Trong phần lớn thời gian đầu hiệp một, sự quyết liệt cùng may mắn đã giúp Honduras giữ sạch lưới. Xà ngang đã từ chối hai bàn thắng của đội tuyển Pháp từ các pha sút bóng của Matuiti ở phút thứ 14 và cú đánh đầu dũng mãnh của Griezmann ở phút thứ 22.

Tuy nhiên, lối chơi rắn có phần thô bạo đã buộc Honduras phải trả giá bằng chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho cầu thủ quan trọng nhất là Wilson Palacios cùng một quả phạt đền ở phút thứ 42. Cầu thủ đang thi đấu tại Anh cho câu lạc bộ Stoke City này đã đẩy mạnh từ sau lưng khiến Pogba ngã trong vòng cấm khi tiền vệ đội tuyển Pháp đã khống chế được bóng từ đường chuyền của đồng đội và chuẩn bị tung ra cú dứt điểm.

Trước đó, trong pha va chạm với chính Pogba (phút thứ 26), Palacios cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Benzema, mặc dù chơi khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian trước đó, đã thực hiện chính xác quả penalty, đưa Pháp vươn lên dẫn trước 1-0. Có bàn dẫn trước, lại chơi hơn người trong suốt hiệp thi đấu thứ hai, những chú “gà trống” dễ dàng kiểm soát thế trận và có thêm 2 bàn thắng vào lưới đối phương.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp hai, có lẽ không phải các bàn thắng được ghi, mà là việc lần đầu tiên tại giải đấu, công nghệ Goal-Line phát huy tác dụng. Ở phút thứ 49, sau đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Benzema đã thoát xuống rất nhanh và đệm bóng vào góc xa khung thành.

Bóng đập cột dọc, bật trở lại đúng vị trí thủ thành Valladares của Honduras. Nhưng trong một nỗ lực cứu bóng, cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân này đã lóng ngóng để bóng đi qua vạch vôi. Bất chấp sự phản ứng có phần thái quá từ phía huấn luyện viên Luis Fernando Suarez của Honduras, trọng tài chính Sandro Ricci vẫn tự tin công nhận bàn thắng sau khi tham khảo phân tích từ Goal-Line.

Dành chiến thắng thuyết phục ba sao ngay trong trận ra quân, ông thầy Deschamps cùng các học trò đã xóa được cái dớp không ghi nổi một bàn trong 3 lần ra quân tại các kỳ World Cup trước đây. Pháp đã khởi đầu thuận lợi, song Thụy Sĩ mới là thử thách thực sự của Pháp trong trận đấu tiếp theo./.

Đội hình xuất phát:

- Pháp: 1-Hugo Lloris, 2-Mathieu Debuchy, 4-Raphael Varane, 5-Mamadou Sakho, 3-Patrice Evra; 14-Blaise Matuidi, 19-Paul Pogba (Sissoko - 56), 8-Mathieu Valbuena (Olivier Giroud - 76), 6-Yohan Cabaye (Rio Mavuba - 65); 11-Antoine Greizmann, 10-Karim Benzema

- Honduras: 18-Noel Valladares; 21-Brayan Beckeles, 5-Victor Bernardez (Chavez - 46), 3-Maynor Figueroa, 7-Emilio Izaguirre; 17-Andy Najar (Jorge Claros - 57), 8-Wilson Palacios (thẻ đỏ - 42), 19-Luis Garrido, 15-Roger Espinoza; 11-Jerry Bengtson (Boniek Garcia - 46), 13-Carlo Costly

- Trọng tài: Sandro Ricci (Brazil)

Bàn thắng: Karim Benzema (45’ – phạt đền, 72’) , Noel Valladares (48’ – phản lưới nhà).

Vietnam+

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm