| Hotline: 0983.970.780

Best Products lừa người tiêu dùng 'dễ như trở bàn tay!'

Thứ Sáu 08/12/2017 , 14:07 (GMT+7)

Best Products, còn gọi là Cty TNHH Catalogue Shopping có trụ sở tại 293 Phạm Văn Bạch (p.15, q.Tân Bình, TPHCM) có kiểu kinh doanh rất khác người là "bán hàng qua thư", với chiêu lừa trúng thưởng 1 tỷ đồng!

Theo đó, người khách hàng muốn nhận giải thưởng 1 tỷ đồng của Best Products, trước hết, phải tham gia đặt (mua) hàng của Cty này thông qua một catalogue gửi kèm theo thư. Trong catalogue giới thiệu một số sản phẩm hàng hóa tiêu dùng gồm tên sản phẩm, công dụng, gía cả, nhưng hoàn toàn không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ như sản xuất ở đâu, của công ty nào, hoặc nếu có nhập khẩu thì nhập của nước nào.

Sau đó, Cty không quên nhắc nhở khách hàng: "Đừng quên gửi biên lai thanh toán (chấp nhận bản sao) trong phong bì đã được trả trước bưu phí cùng với đơn đặt hàng để xác nhận. Đơn đặt hàng đã được thanh toán đầy đủ mới đủ điều kiện để có thể thắng giải thưởng" (nguyên văn).

Điều này có nghĩa, khách hàng phải bỏ tiền ra mua các sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc được ghi trên catalogue. Như vậy, Cty Best Products chẳng những không tốn một đồng cắc quảng cáo bán hàng mà còn thu tiền trước. Kinh doanh như vậy quả hơn cả... "thượng đế".
 

"Sa bẫy"

Theo đơn tố cáo ngày 7/12 của ông Nguyễn Phú Lộc (ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) gửi các cơ quan chức năng yêu cầu xem xét xử lý Cty Best Products nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước, cho biết ngày 1/10 (chủ nhật) ông bất ngờ nhận được một phong bì màu vàng gửi tận nhà ghi: "Bất ngờ bên trong tặng riêng bạn" (không có dấu bưu điện). Thấy vậy, ông bóc ra xem thấy bên trong có 1 tờ giấy couche láng ghi: "Giải thưởng đặc biệt, cho người sỡ hữu mã số chiến thắng và phản hồi", và mã số chiến thắng là 3795.72.

Tờ giấy còn ghi 3 dãy số phủ bạc cào ngay để trúng thưởng. Ông cào ra thấy 3 dãy số gồm 1810-95; 1110.94 và 3795.72. Có nghĩa ông đã cào được mã số chiến thắng.

Bên dưới ghi giải thưởng lớn trị giá 1 tỷ đồng. Ông mừng rỡ nghĩ rằng đã cào trúng thưởng 1 tỷ đồng nên lập tức gọi vào số máy 19006440 (ghi trên tờ giấy) thì được cô nhân viên đầu dây cho biết đó là Tổng đài của Best Products (người gọi tới còn bị tính cước phí 1.000 đồng/phút). Cô nhân viên bảo ông đọc lại "mã số chiến thắng" để xác nhận, đồng thời đọc cụ thể địa chỉ nhà ở, số ĐTDĐ để Cty liên lạc.

13-39-58_1
Giấy chứng nhận "khẩn" ông Nguyễn Phú Lộc trúng giải thưởng lớn 1 tỷ đồng

Sau đó, ngày 11/10, ông Lộc nhận được tin nhắn qua điện thoại từ Best Products có nội dung như sau: "Lộc, chúc mừng bạn đã chiến thắng giải thưởng đặc biệt. Tài liệu hướng dẫn nhận giải thưởng trong phong bì màu trắng. Hồi đáp ngay để nhận được giải thưởng" (nguyên văn). Tiếp theo ngày 17/10, ông lại nhận được tin nhắn đốc thúc: "Lộc, chúng tôi chưa nhận được hồi đáp của bạn cho giải thưởng đặc biệt. Đọc kỹ tài liệu trong phong bì trắng. Nếu không hồi đáp, giải thưởng sẽ bị hết hạn" (nguyên văn).

Sau đó, ngày 19/10, ông nhận được một phong bì màu trắng qua đường bưu điện của Cty Best Products, bên trong xác nhận mã số khách hàng của ông là 674225. Cùng với đó là một đơn đặt hàng; một cataloge in dấu đỏ Cty Best Products giới thiệu một số mặt hàng sản phẩm tiêu dùng (mỗi sản phẩm là có mã số riêng) để khách hàng chọn lựa; một thông báo 3 số tài khoản ngân hàng của Cty Best Products để khách hàng chuyển tiền theo đơn đặt hàng.

Tin rằng mình sẽ "trúng chắc" 1 tỷ đồng, nên sau mỗi lần nhận được hồ sơ của Best Products gửi về, ông Lộc nhanh chóng phản hồi với đơn đặt (mua) hàng từ 1,4 triệu đồng trở lên để chờ ngày trao giải.

Cùng với đó là các thư văn bản của Cty Best Products cấp tập gửi đến càng củng cố thêm niềm tin của ông. Đó là, "Thông báo chính thức khẩn" ghi rằng: "NGUYỄN PHÚ LỘC-Bạn đã trở thành người thắng giải thưởng lớn 1.000.000.000 đồng" bên dưới có tên ông, địa chỉ và mã số khách hàng, cùng với chữ ký xác nhận của 3 ông là: Phạm Mạnh Thắng, Giám đốc dịch vụ trao thưởng; Trần Hoàng An, Giám đốc tài chính; và ông Pierre F.Thibaut, Giám đốc Ca-ta-lô Best Products (nguyên văn).

Ngoài thư thông báo, ông Lộc còn nhận được bản sao một tấm sec của ngân hàng xác nhận số dư tài khoản của Cty Catalogue Shopping số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Đó là số tiền mà thư thông báo cho biết Cty sẽ trả thưởng cho ông Lộc.

Đặc biệt, trong thư còn có câu: "Xin chúc mừng! Trong hàng ngàn khách hàng tham dự chương trình, bạn là người sỡ hữu mã số khách hàng: 674225–Mã số này được xác nhận là mã số chiến thắng và chủ nhân của mã số này sẽ nhận được giải thưởng 1.000.000.000 đồng vào ngày 30/11/2017" (nguyên văn)

Thế nhưng, đến ngày trao giải 30/11, ông Lộc chưng hửng bởi không có tên trúng giải 1 tỷ, lúc đó ông mới biết mình bị "quả lừa" nhưng đã muộn, vì lỡ bỏ ra số tiền lớn mua hàng với giá trên trời của Cty Catalogue Shopping.

13-39-58_2
Một trong các đơn mua hàng của Cty Best Products với giá trên trời, không rõ nguồn gốc


Giá bán trên trời, không rõ nguồn gốc

Vì cứ nghĩ sẽ trúng giải thưởng 1 tỷ đồng mà ông Lộc đã mua hàng của Cty Best Products gồm 7 đơn hàng với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng gồm các sản phẩm ghi trong catalogue. Cụ thể như Bình đun nước nhanh; thực phẩm chức năng Gai cốt nang; Tỏi đen Đông trùng hạ thảo; Hồng sâm mật ong 200 ml; Thực phẩm chức năng bổ gan Livernamvina; Viên Hà thủ ô; Đèn diệt muỗi; Quạt tháp ..v..v..

Thế nhưng, sau khi nhận hàng, ông sửng sốt bởi vì giá bán các loại sản phẩm mà ông đặt mua theo catalogue của Cty Best Products cao gấp 3-5 lần so với giá trị thực trên thị trường. Thậm chí, có mặt hàng của Trung Quốc không rõ nguồn gốc.

Đó là, bình đun nước nhanh Thiên Thủy Rainy (Cty TNHH Thiên Thủy-160/29/56 Đường số 11, KP 12, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TPHCM) bán giá có 95.000 đồng, vậy mà người mua theo catalogue đến 599 ngàn đồng, tức Best Products đã "ăn chặn" gấp 4-5 lần.

Mặt hàng Hồng sâm mật ong của Cty CP dinh dưỡng Trường Thọ (12/6 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM) bán chai 200 ml giá có chỉ có 130 ngàn đồng; chai 500 ml giá là 260 ngàn đồng (mua 5 chai còn khuyến mại thêm 1 chai).

Thế mà, Best Products bán giá đến 499 ngàn đồng chai Hồng sâm mật ong 200 ml, đắt gấp 4 lần giá của Cty Trường Thọ đưa ra.

Tương tự, Tỏi đen Đông trùng Hạ thảo (hộp 60 viên) của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sản xuất TPCN Học viện quân y (104 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội) giá bán chỉ có 250 ngàn đồng/hộp, vậy mà Best Products "kê" lên tới 599 ngàn đồng.

13-39-58_3
Sản phẩm "Tỏi đen Đông trùng hạ thảo" (hộp 60 viên) giá 599 ngàn đồng ghi trong catalogue của Best Products không hề có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ
13-39-58_4
Sản phẩm giao tận nhà "Tỏi đen Đông trùng hạ thảo ( hộp 60 viên)" là của TT nghiên cứu ứng dụng SX TPCN Học viện quân y (104 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội) giá bán chỉ có 250 ngàn đồng/hộp

Thực phẩm chức năng "Gai cốt nang" của Cty TNHH Dược phẩm Kim Hoàng Ân (Thôn Hành Lạc, TT Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) cũng vậy, giá có 130 ngàn/hộp nhưng cũng bị "kê" lên 499 ngàn đồng.

Thực phẩm chức năng bổ gan Livernamvina của Cty CP Thiết bị vật tư y tế Nam Việt (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) giá bán có 65 ngàn đồng, nhưng cũng bị "kê" đến 199 ngàn đồng; Đặc biệt, "Viên Hà thủ ô" của Cty CP Tập đoàn Xuân Nguyên (A5 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM) trên trang mạng xuannguyengroup.com quảng cáo chỉ có 99 ngàn đồng. Đằng này Best Products "kê" đến 499 ngàn đồng, tức "ăn" chênh lệch giá đến 5 lần!

Chưa hết, "Đèn diệt muỗi" mà Best Products bán giá 499 ngàn đồng, nhưng bên ngoài hộp ghi tiếng Tàu, không rõ nguồn gốc; còn "Quạt tháp" giá 499 ngàn đồng được giới thiệu trong catalogue "có cánh" rằng: "Làm dịu ngay cơn nóng, không khí được lọc thông minh, tỏa ra cơn gió trong lành và mát mẻ..giúp da mặt không bị khô, tinh thần thư thái hơn hẳn", mà thực chất có chiều cao 30 cm, chỉ hoạt động được khi gắn vào cổng USB của máy tính, trông giống đồ chơi trẻ em và cũng "made in China", và trên trang mạng Lazada.vn rao bán chỉ có 239 ngàn đồng.

13-40-02_5
"Đèn diệt muỗi" ghi trong Catalogue của Best Product giá 499 ngàn (không ghi nguồn gốc, xuất xứ) nhưng lúc giao cho khách hàng là hộp bên ngoài ghi tiếng Tàu, không rõ nguồn gốc

Điều đáng nói, Cty Best Products từng bị vạch trần, UBND TP HCM đã xử phạt 120 triệu đồng vào năm 2016, nhưng nhiều người do thiếu thông tin nên vẫn mua hàng để tiếp tục tham gia trò chơi, mua thật nhiều để có cơ hội trúng thưởng "ảo". Vụ việc của ông Nguyễn Phú Lộc cũng là bài học cho người tiêu dùng (nói chung) cần phải cảnh giác trước khi tiếp nhận các chương trình khuyến mãi qua quảng cáo, thư ngỏ hay tờ rơi.

13-40-02_6
Đơn tố cáo của ông Nguyễn Phú Lộc gửi Bộ Công thương; Cục thuế TPHCM và Sở Công thương TPHCM về Cty Best Products
13-40-02_xp1
13-40-02_xp2
Cty Best Products bị UBND TP xử phạt 120 triệu đồng vào năm 2016

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.