| Hotline: 0983.970.780

Betrimex trao 9 căn nhà nông dân nghèo trồng dừa

Thứ Năm 13/12/2018 , 10:01 (GMT+7)

Ngày 12/12/2018, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre (Betrimex) công bố chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa” thuộc tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

08-28-52_mi_m_du_1
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, chủ tịch huyện Giồng Trôm và bà Châu Kim Yến – TGĐ Betrimex tặng nhà cho nông dân trồng dừa

Đồng thời trao tiền xây dựng nhà tình thương cho 9 hộ nông dân trồng dừa có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 xã trong dự án vùng nguyên liệu dừa Organic, trị giá mỗi căn là 45 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tài trợ 100.000.000 đồng để UBND xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre xây dựng đường Sáu Quang, ấp An Lộc Thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân trong việc đi lại, giao thương.

Anh Đặng Văn Sẩn, một trong những hộ được trao nhà cho biết, anh ngụ tại ấp 9, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm. Căn nhà anh bị bão năm 2006 đánh bay mái, sập 1 góc, được hỗ trợ sửa chữa đến nay đã ngày càng xuống cấp. Anh Sẩn chia sẻ: “Mong muốn có tiền sửa nhà, cải thiện cuộc sống, gia đình anh tham gia dự án trồng dừa organic của Công ty Betrimex và được công nhận đạt chuẩn organic từ năm 2015. Tuy nhiên, chỉ có 3 công dừa, chỉ đủ lo cho 2 con ăn học. Nay được công ty Betrimex hỗ trợ tiền sửa nhà, gia đình tôi rất mừng”...

Bà Châu Kim Yến – Tổng Giám Đốc Betrimex cho biết: Thông qua chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa”, chúng tôi mong muốn mang đến cuộc sống an sinh và ổn định cho các hộ dân trồng dừa. Betrimex cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ nông dân yên tâm canh tác, phát triển cuộc sống kinh tế gia đình nói riêng và ngành dừa Việt Nam nói chung. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ tiếp tục lan rộng phương pháp canh tác dừa theo chuẩn organic đến nhiều hộ dân trồng dừa, đến năm 2020 sẽ đạt 10,000 ha vùng nguyên liệu dừa đạt chuẩn organic để cho ra đời những quả dừa “sạch”, chất lượng tốt, an toàn khi sử dụng và đảm bảo hệ sinh thái cây trồng.

08-28-52_mi_m_du_2
Ảnh: P.Chi

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.