| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn về cuộc sống tình dục ở đàn ông

Thứ Năm 25/10/2007 , 07:15 (GMT+7)

Qua rất nhiều cuộc điều tra người ta phát hiện thấy thời gian trung bình cho mỗi lần sinh hoạt tình dục của đàn ông dài từ 3-10 phút, còn theo hệ thống giám sát tự nguyện lắp đặt tại khách sạn cho thấy thời gian bình quân là 12 phút.

 1.Tình dục luôn luôn vẩn vơ trong đầu đàn ông

Theo một nghiên cứu dài kỳ mang tên Sexual Behavior in the Human Male (Hành vi tình dục ở đàn ông) công bố tại Mỹ mới đây thì tình dục ở đàn ông được bắt nguồn từ não.Theo đó cứ 7 giây đàn ông lại nghĩ đến sex (tình dục) mặc dù não chỉ sử dụng không quá 10% thể tích để xử lý các thông tin này. Cũng theo nghiên cứu trên thì có tới 54% đàn ông nghĩ đến sex rất nhiều lần trong ngày.

2.Sự khập khiễng về tình dục giữa đàn ông và đàn bà còn cao hơn giả thuyết

Lâu nay người ta cứ tưởng ham muốn tình dục ở đàn ông theo kiểu "kẻ nửa cân người 5 lạng" nhưng qua nghiên cứu khoa học đã phát hiện thấy hố ngăn cách giữa hiện tượng ham muốn ở đàn ông và "không thiết tha" với tình dục ở đàn bà đang có chiều hướng lớn dần. Bằng chứng, theo một nghiên cứu do các nhà khoa học Đức thực hiện và công bố đầu năm mới rồi thì ngay từ khi kết hôn cuộc sống tình dục của hai phía tương đối sung mãn và có thể nói là ngang nhau nhưng 4 năm sau chỉ còn gần một nửa phụ nữ vẫn còn nhu cầu đều đặn và đến 20 năm tiếp tỷ lệ này giảm chỉ còn 20%, trong khi đó ở đàn ông thì ngược lại vẫn "vô tư" như ngày nào bất kể đời sống vợ chồng đã qua hàng thập kỷ.

3. Kích thước dương vật vẫn là điều bí ẩn

Theo một nghiên cứu thực hiện gần đây có tên là Kinsey Report do người Mỹ thực hiện thì kích thước dương vật của đàn ông không hề có một tiêu chuẩn khoa học nào cụ thể vì vậy không có kích thước chính xác. Nói gì thì nói cuối cùng người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra kích thước chuẩn, nhất là các cơ sở sản xuất condom (bao cao su tránh thai) cho từng nhóm người nếu không thì sẽ mất khách. Một công ty sản xuất condom của Canada mới đây đã tiến hành nghiên cứu và đã tìm được kích thước tương đối của dương vật và theo số liệu đăng tải trên tạp chí Journal of Urology số ra mới đây thì kích thước trung bình của một dương vật là 5,08 in xơ (12,9cm) còn trên tạp chí International Journal of Impotance Research thì kích thước này lại là 5,35 inxơ (13,6cm).

4. Tình dục-con đường chính gây lây nhiễm HIV

Riêng ở châu Phi bệnh HIV/AIDS mỗi ngày đã giết chết trên 6.000 người và trong khi con người chưa tìm được thuốc đặc trị thì căn bệnh nói trên lại không ngừng hoành hành phát triển, tỷ lệ gây tử vong vì AIDS ở châu Phi còn cao hơn cả ung thư, tim mạch, béo phì và hút thuốc lá. Vì người ta đã phát hiện thấy cứ 5 người có quan hệ tình dục đồng giới thì có 1 chết vì AIDS như vậy nguyên nhân không phải vì ma tuý mà con đường chính lại lan truyền từ tình dục từ đàn ông sang đàn ông và từ đàn ông sang phụ nữ.

5. Ba phút hay 40 phút

Cho đến nay đã có không ít nghiên cứu về thời gian hoạt động tình dục ở đàn ông, đây là điều tế nhị ít người nói ra song cũng có giả thiết cho rằng có người đàn ông có thể đạt tới thời gian 40 phút nhưng thực tế kỷ lục này rất ít khi đạt được, nếu có cũng chỉ là ngoại lệ và qua rất nhiều cuộc điều tra người ta phát hiện thấy thời gian trung bình cho mỗi lần sinh hoạt tình dục của đàn ông dài từ 3-10 phút, còn theo hệ thống giám sát tự nguyện lắp đặt tại khách sạn cho thấy thời gian bình quân là 12 phút.

KN (Theo PT/AP-10/2007)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm