| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn về Kim Jong-un

Thứ Năm 04/06/2009 , 09:04 (GMT+7)

Nếu những thông tin mà báo chí Hàn Quốc đăng tải ngày 2/6 là chính xác thì Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên trong tương lai.

Tấm ảnh chụp Kim Jong-Un năm 11 tuổi

Nếu những thông tin mà báo chí Hàn Quốc đăng tải ngày 2/6 là chính xác thì Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên trong tương lai.

Kim Jong-un là con trai út của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il với người vợ thứ ba nay đã quá cố Ko Yong-hui (sinh ở Nhật Bản, từng là giáo viên dạy vũ đạo). Đây là một nhân vật gần như chưa được biết đến nhiều, thậm chí năm sinh của anh cũng chỉ xác định được vào quãng năm 1983 - 1984. Trước đây, người ta thường chỉ nhắc đến người anh cùng cha mẹ là Kim Jong-chol hoặc một người cùng cha khác mẹ là Kim Jong-nam.

Thậm chí là Chang Song-taek - em rể của Chủ tịch Kim, đang giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng đảng Lao động Triều Tiên. Nhưng cái tên Kim Jong-un bắt đầu được nhắc đến từ tháng Giêng năm nay, sau khi hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết có thể anh đã được bố chọn lựa. Vào thời điểm đó, có tin Kim Jong-chol được cất nhắc làm ủy viên Ủy ban Quốc phòng quốc gia - cơ quan quyền lực bao trùm toàn bộ hệ thống chính trị của Triều Tiên mà ông Kim Jong-il đang làm Chủ tịch.

Ngày 2/6, dường như Kim Jong-un đã chính thức được chọn làm người kế nhiệm và Chủ tịch Kim Jong-il sẽ tạm “dẫn dắt” cậu con út đến chừng nào mà anh sẵn sàng cho vai trò lãnh đạo cao nhất. Theo tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc, chính quyền Triều Tiên thời gian gần đây đã cho phổ biến bài hát ca ngợi Kim Jong-un.

Kim Jong-un dường như có các vấn đề về sức khỏe giống bố, dù còn ít tuổi. Các nguồn tin nói rằng anh bị béo phì và bệnh tim vì ít luyện tập. Hai cha con còn có sở thích tương tự là phim ảnh, nhạc nhẹ và hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Cũng theo tờ Dong-a Ilbo, Kim Jong-un có sở thích trượt tuyết, thông hiểu 3 ngoại ngữ là Anh, Đức, Pháp nhờ theo học tại Thụy Sĩ giống như các anh mình. Nhưng Kim Jong-un có vẻ như không bị ảnh hưởng từ cuộc sống của phương Tây, anh thường về nhà hoặc đến ở cùng với đại sứ Triều Tiên mỗi khi được nghỉ học. Khi trở về Bình Nhưỡng, anh cũng ít được nhắc đến. Chỉ từ năm 2006, những tấm hình của Kim Jong-un mới bắt đầu được được lưu truyền trong giới lãnh đạo cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên.

Tuy nhiên, với thế giới bên ngoài, dung mạo của nhân vật này thế nào vẫn là ẩn số, ngoài một tấm hình chụp lúc 11 tuổi khi chuẩn bị đi Thụy Sĩ học, nhưng cũng không ai dám chắc là của Kim Jong-un. Nhiều người khẳng định Kim Jong-un chưa bao giờ bị các ống kính phương Tây ghi hình.

Tất cả những chi tiết trên đều không thể xác định được nếu dựa vào các thông tin chính thức phát đi từ Triều Tiên.

(Theo BBC/Yonhap)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất