| Hotline: 0983.970.780

Bị đòi tiền mua dâm 50 triệu đồng

Thứ Tư 27/11/2013 , 09:16 (GMT+7)

Khi anh Hà hậu hĩnh trả thừa tiền cho cuộc mua dâm, Hạt gạt tay, bảo "Phải 50 triệu cơ”. Cùng lúc, một phụ nữ xông vào uy hiếp anh, nạt nộ ép giao tiền.

Khi anh Hà hậu hĩnh trả thừa tiền cho cuộc mua dâm, Hạt gạt tay, bảo "chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ”. Cùng lúc, một phụ nữ xông vào uy hiếp anh, nạt nộ ép giao tiền.

Lê Thị Nga (34 tuổi) và Hoàng Thị Hạt (25 tuổi) là hai gái mại dâm đứng đường , thường hoạt động tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.


Hai đối tượng Nga và Hạt

Ngày 21/11, đi xe lang thang, Hạt làm quen với anh Hà. Chỉ có vài chục giây ngắn ngủi chờ đèn đỏ nhưng với sự “lành nghề” của gái bán dâm, Hạt đã có được số điện thoại của người đàn ông và không quên lời nhắn: “Anh cứ gọi cho em khi nào muốn, chỉ 200.000 đồng thôi”.

Khoảng 11h ngày 22/11, anh Hà gọi điện hẹn Hạt, gặp nhau tại nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Trần Phú. Biết "con mồi" đã sập bẫy, Hạt gọi cho Nga để tính toán và thống nhất kế hoạch…

Trưa hôm đó, tại nhà nghỉ, Hạt cố tình đẩy anh Hà vào phòng trước, mình vào sau để đóng cửa nhưng không chốt trong. “Vui vẻ” xong, anh đưa cho Hạt 200.000 đồng tiền “phí” và còn “bo” thêm 100.000 đồng. Tuy nhiên, Hạt gạt tay và bảo: “Chỗ này không đủ, phải 50 triệu cơ”.

Hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Nga đẩy cửa xông vào, tự xưng là người nhà của Hạt. “Tôi là chị gái của nó, anh đã quan hệ bất chính với nó thì anh phải bồi thường. Nếu anh không đưa tiền, người nhà tôi ở dưới kia lên đây sẽ cho anh biết lễ độ”, Nga nạt nộ.

Sau đó, không để cho anh Hà mặc quần áo, Nga đã nhanh tay lục túi của anh và lấy đi 13 triệu đồng. Anh Hà van xin và được vứt lại cho 1,5 triệu.

Ngày 23/11, công an đã bắt Hạt ở khu vực Đền Lừ. Hôm sau, đến lượt Nga sa lưới. Theo điều tra, trước khi “kết hợp” 2 phi vụ với Hạt, Nga đã thực hiện 15 vụ với thủ đoạn tương tự.

Công an đã tạm giữ hình sự hai nghi can về tội Cưỡng đoạt tài sản.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm