Bỉ là một trong những quốc gia ở châu Âu có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất tính theo đầu người cũng như các trường hợp tử vong liên quan virus.
Tuy nhiên, hôm nay (20/4), các quan chức y tế Bỉ cho biết, chỉ có 232 người phải nhập viện kể từ Chủ nhật, mức thấp nhất tính từ ngày 19/3.
Các quan chức nói thêm rằng đất nước này cũng có thể vượt qua đỉnh dịch về các trường hợp tử vong. Bỉ ghi nhận thêm 168 người chết 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 5.828. Hơn một nửa số nạn nhân trong số 168 người đó ở viện dưỡng lão, phần lớn trong số họ nghi ngờ mắc Covid-19 nhưng không được xác nhận.
Việc Bỉ thống kê cả các trường hợp nghi ngờ vào số liệu chính thức phần nào giải thích lý do quốc gia này nằm trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu. Quốc gia này xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19 vào ngày 11/3.
"Có một số chỉ số đã, đang và sẽ đi đúng hướng", Emmanuel Andre, phát ngôn viên của Hội đồng phòng chống Covid-19 của Bỉ, nói trong một cuộc họp báo. "Và vì vậy, theo định nghĩa, chúng tôi đang hướng tới cái được gọi là "giải phóng". Đó là để nói về quá trình mở rộng vùng an toàn xung quanh chúng tôi. Do đó, chúng tôi đang nghĩ tới cách tổ chức việc này."
Hội đồng an ninh quốc gia của Bỉ dự kiến họp vào 24/4 để thảo luận về việc nới lỏng những biện pháp hạn chế từ ngày 4/5.
Chính phủ Bỉ tuần trước mở rộng các biện pháp kiểm soát virus Corona lây lan cho đến ngày 3/5, nhưng hiện đã cho phép những dịch vụ như cửa hàng, cải tạo nhà hay trung tâm làm vườn mở cửa trở lại.