| Hotline: 0983.970.780

Bí mật người nổi tiếng

Thứ Bảy 17/06/2017 , 07:15 (GMT+7)

Vừa đăng quang ngôi vị quán quân chương trình “Hãy nghe tôi hát”, ca sĩ Phương Trinh Jolie phát hành ngay album bolero “Âm vang miền nhớ”.

Phương Trinh Jolie với “Âm vang miền nhớ”

19-31-41_phuong_trinh
 

Vừa đăng quang ngôi vị quán quân chương trình “Hãy nghe tôi hát”, ca sĩ Phương Trinh Jolie phát hành ngay album bolero “Âm vang miền nhớ”. Nhiều năm qua, ca sĩ Phương Trinh rất đắt show đóng phim, mà bộ phim gần đây nhất là “Biệt đội siêu hài”. Vì vậy, với “Âm vang miền nhớ”, ca sĩ Phương Trinh Jolie muốn nhắc nhở khán giả đừng quên mình ở lĩnh vực ca hát!
 

Hồng Nhung chung tay chống xâm hại trẻ em

19-31-41_hong_nhung
 

Ca sĩ Hồng nhung đã tham gia vào dự án âm nhạc “Đừng để con một mình” nhằm góp tiếng nói cùng cộng đồng chống lại vấn nạn xâm hại trẻ em.  Ca khúc “Đừng để con một mình” do ca sĩ Trang Pháp sáng tác, được đầu tư ghi âm và quay hình rất công phu. Cùng góp mặt trong dự án âm nhạc “Đừng để con một mình” còn có Thu Minh, Trà My, Thảo Trang, Trương Quỳnh Anh…
 

Siu Black “Sinh ra để tỏa sáng”

19-31-41_siu_blck
 

Ca sĩ Siu Black trở lại show biz với game show “Sinh ra để tỏa sáng”. Trong chương trình này, ca sĩ Siu Black đã trổ tài… ca cải lương. “Sinh ra để tỏa sáng” làm theo phiên bản gốc “Born to shine” nổi tiếng của châu Âu. Cùng thi thố “Sinh ra để tỏa sáng” với ca sĩ Siu Black có cựu vận động viên wushu Thúy Hiền và lực sĩ Phạm Văn Mách.
 

Trà Ngọc Hằng và “Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”

19-31-41_tr_ngoc_hng
 

Người mẫu Trà Ngọc Hằng tiếp tục lấn sân vào lĩnh vực ca hát bằng đĩa đơn “Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa”. Tuy không có chất giọng đáng mơ ước như nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng Trà Ngọc Hằng có ưu điểm đôi chân dài và khuôn mặt ăn ảnh. Những hình ảnh đầu tư công phu trong video ít nhiều khiến khán giả thỏa mãn “lấy mắt bù tai”.
 

Đoan Trang có “Soleil - Mặt trời của mẹ”

19-31-41_don_trng
 

Ca sĩ Đoan Trang thực hiện đĩa đơn “Soleil - Mặt trời của mẹ” để tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật. Ca khúc “Mặt trời của mẹ” được nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết nhạc và Hoàng Huy Long viết lời dựa trên câu chuyện của chính Đoan Trang và bé Sol. Soleil được đặt từ tên gọi của bé Sol, nên ca sĩ Đoan Trang trình diễn với rất nhiều cảm xúc!

(Kiến thức gia đình số 23)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm