| Hotline: 0983.970.780

Bí mật người nổi tiếng

Thứ Bảy 31/12/2016 , 07:20 (GMT+7)

Trở lại đời sống biểu diễn với vai trò ca sĩ chưa được bao lâu, Maya vừa mở một shop thời trang nam tại quận 10 – TPHCM.

Maya mở shop thời trang

08-49-30_my
 

Từng được xem là một mỹ nữ mới trong giới show biz, Maya bất ngờ sang Mỹ để sinh con gái đầu lòng. Trở lại đời sống biểu diễn với vai trò ca sĩ chưa được bao lâu, Maya vừa mở một shop thời trang nam tại quận 10 – TPHCM. Cô cho biết, đây là cơ sở kinh doanh để cô có thêm thu nhập vừa nuôi con vừa hoạt động nghệ thuật!
 

Hiền Mai ở “Khu phố Ùm Bà Lằng”

08-49-30_hien-mi
 

Diễn viên Hiền Mai hóa thân thành nhân vật bà Vui trong bộ phim sitcom “Khu phố Ùm Bà Lằng” của đạo diễn Huỳnh Vinh. Đây là bộ phim do Công ty truyền thông Đông Phong sản xuất, chính thức lên sóng ngày 1-1-2017 trên kênh VTV9. Trong “Khu phố Ùm Bà Lằng” còn có các diễn viên Hoàng Sơn, Lê Huỳnh, Mai Hoàng Chung, Dương Cường, Tuấn Dũng…
 

Trương Quỳnh Anh “Ta là tất cả của nhau”

08-49-30_truong-quynh-nh
 

Sau một giai đoạn trục trặc, cuộc hôn nhân giữa ca sĩ Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim đã được hàn gắn tốt đẹp. Như thêm một lần khẳng định quan hệ này, ca sĩ Trương Quỳnh Anh phát hành đĩa đơn “Ta là tất cả của nhau” được đầu tư khá công phu. Đã từng tham gia đóng nhiều phim, nên diễn xuất của ca sĩ Trương Quỳnh Anh trong “Ta là tất cả của nhau” khá sinh động!
 

Bình Minh “Hãy để anh yêu em”

08-49-30_binh-minh
 

Dù rất đắt show làm MC, diễn viên Bình Minh vẫn hứng thú với phim ảnh. Anh vừa hoàn thành vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài 38 tập có tên gọi “Hãy để anh yêu em”. Trong bộ phim mới này của đạo diễn Nguyễn Duy Võ Ngọc, Bình Minh diễn xuất chung với hai người đẹp Thùy Trang và Trương Nhi.
 

Lệ Quyên hát nhạc Lam Phương

08-49-30_le-quyen
 

Bất ngờ trở thành một tên tuổi được mến mộ kể từ khi chuyển sang hát nhạc bolero, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục phát hành album “Khúc tình xưa”. Tuy nhiên, với album mới nhất của mình, ca sĩ Lệ Quyên chỉ tuyển chọn những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương như Cỏ úa, Biển tình, Kiếp nghèo, Xin thời gian qua mau…

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm