| Hotline: 0983.970.780

Bí mật người nổi tiếng

Thứ Bảy 10/06/2017 , 07:20 (GMT+7)

Chương trình có tên gọi “Đêm hè Lam” được xem như đánh dấu 30 năm theo nghề ca hát của Thanh Lam.

Thanh Lam tổ chức live show sinh nhật


 

Ca sĩ Thanh Lam tổ chức live show vào đúng dịp sinh nhật 19-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình có tên gọi “Đêm hè Lam” được xem như đánh dấu 30 năm theo nghề ca hát của Thanh Lam. Nhạc sĩ Quốc Trung – chồng cũ của ca sĩ Thanh Lam đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cho live show “Đêm hè Lam”.
 

Trương Ngọc Ánh và “Gương mặt điện ảnh”

10-33-14_truong_ngoc_nh
 

Diễn viên Trương Ngọc Ánh được mời làm giám khảo cuộc thi “Gương mặt điện ảnh” cùng với diễn viên Việt Trinh và đạo diễn Lê Thanh Sơn. Trương Ngọc Ánh cho biết: 'Tôi như cá gặp nước, bởi những gì mình đã và đang làm sẽ được chia sẻ với các thí sinh. Các bạn rất nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng. Từ kinh nghiệm của mình, tôi chỉ muốn nói, khi tham gia mỗi vai diễn của mình dù là vai đầu tiên hay cuối cùng thì các bạn hãy cháy hết mình, sẽ nhận được kết quả rất xứng đáng”.
 

Thủy Hương làm mẹ cao niên

10-33-14_thuy_huong
 

Sau một thời gian im lặng rút khỏi show biz, cựu người mẫu Thủy Hương ở độ tuổi ngoài 50 vui mừng chia sẻ chị vừa sinh cho người chồng hiện tại một con trai kháu khỉnh. Thủy Hương thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên của làng thời trang Việt Nam. Ít xuất hiện trên catwalk, nhưng Thủy Hương gây ấn tượng qua những bộ ảnh nghệ thuật.
 

Hiền Thục gây quỹ từ thiện

10-33-14_hien_thuc
 

Ca sĩ Hiền Thục tổ chức một quỹ từ thiện mang tên “Quỹ nhi đồng của Thục” nhằm giúp đỡ những trẻ em bị xâm hại tình dục. “Quỹ nhi đồng của Thục” được khởi động bằng một đêm nhạc vào ngày 1-6 năm nay, với sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Đức Tuấn, Yến Trang… Ca sĩ Hiền Thục cho biết: “Tôi mong có thêm được nguồn kinh phí để đóng góp, sửa chữa các ngôi nhà đang nuôi các em bị xâm hại!"
 

Đan Trường với “Anh Ba Ngố miền Tây”

10-33-14_dn_truong
 

Ca sĩ Đan Trường vừa phát hành album “Anh Ba Ngố miền Tây” với nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca phản ánh cuộc sống bình yên của vùng sông nước Cửu Long. Góp mặt trong album “Anh Ba Ngố miền Tây” của ca sĩ Đan Trường, có thần đồng âm nhạc Tin Tin và quán quân Thần tượng Bolero 2017 – Trung Quang!

(Kiến thức gia đình số 22)

Xem thêm
Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm