| Hotline: 0983.970.780

Bí mật trồng cần sa trong rẫy cà phê

Thứ Hai 01/08/2011 , 09:34 (GMT+7)

Khám xét tại rẫy của Lực và Bình, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hơn 2.000 cây cần sa được trồng hơn 2 tháng xen lẫn trong 2 ha cà phê và bắp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Song (Đăk Nông) vừa tiến hành bắt khẩn cấp Trần Xuân Lực (SN 1969) và Nguyễn Văn Bình (SN 1975, đều trú tại xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song, Đăk Nông).

Vào đầu năm 2011, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đến nhà Lực và Bình giới thiệu là từ Lâm Đồng qua và mang ra một số hạt giống nói là cây “thuốc” và thuê gieo trồng, chăm sóc. Sau thời gian 3 tháng, đến kỳ thu hoạch sẽ có người quay lại mua với giá 40.000 đồng/cây lớn, 20.000 đồng/cây nhỏ. Đến thời điểm bị bắt, Lực và Bình đã thu hoạch được 2 lần bán lại cho các đối tượng đến thu mua với số lượng lên đến hàng nghìn cây.

Khám xét tại rẫy của Lực và Bình, cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hơn 2.000 cây cần sa được trồng hơn 2 tháng xen lẫn trong 2 ha cà phê và bắp. Đại úy Lê Mạnh Nam – Phó trưởng Công an huyện Đăk Song cho biết: “Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện người dân trồng cần sa trong rẫy và cũng là số lượng cây cần sa được phát hiện, thu giữ lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lôi kéo, dụ dỗ trồng cây cần sa trái phép”.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất