| Hotline: 0983.970.780

Bí quyết giữ lửa của cặp đôi “đũa lệch”

Thứ Sáu 14/03/2014 , 14:10 (GMT+7)

Quen biết nhau gần 10 năm trước khi tiến tới hôn nhân, Đức Thịnh và Thanh Thúy luôn được đánh giá là cặp vợ chồng lý tưởng của giới showbizz.

Thanh Thúy vốn là người cầu toàn, chuyện cô đặt mình vào tình yêu với Đức Thịnh là một “canh bạc” nhưng cũng là một cơ duyên. Trong khi hàng loạt "đại gia" vây quanh, sẵn sàng cho Thúy nhiều thứ thì Thúy lại chọn một “anh Phê” trong “Cô gái xấu xí” bình thường về địa vị, và cũng không giàu có ở thời điểm đó.

Được biết, Thanh Thúy, Đức Thịnh có mái ấm hạnh phúc với kết quả tình yêu của hai người là cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu, bé Cà Phê, cả bố và mẹ đều dành thời gian cưng nựng cậu bé, thậm chí cho đến chỗ diễn, chơi cùng đoàn làm phim.

Sự nghiệp thành công, gia đình nhỏ hạnh phúc, cặp đôi nổi tiếng trong giới showbiz này luôn khiến người hâm mộ tò mò về bí quyết giữ lửa cho cuộc sống, tình yêu nồng cháy.

Bí quyết mà như Đức Thịnh nói, nó đơn giản vô cùng mà cũng rất sâu xa, phức tạp. Dù bận rộn nhưng cả hai luôn sắp xếp, dành thời gian cho nhau và đặc biệt là chăm sóc, dạy dỗ, nâng niu cậu quý tử cũng như dành những khoảng thời gian cho bố mẹ của Thịnh và Thúy.

Quen biết nhau gần 10 năm trước khi tiến tới hôn nhân, Đức Thịnh và Thanh Thúy luôn được đánh giá là cặp vợ chồng lý tưởng của giới showbizz. Tuy nhiên, để đến với được hạnh phúc hiện tại, ít người biết rằng cặp đôi này cũng từng có khoảng thời gian rất “căm ghét” nhau.

Đức Thịnh nói: “Trước khi yêu nhau, tôi nghĩ Thúy là một cô gái chỉ suốt ngày buôn điện thoại, công việc thì chểnh mảng; còn Thúy nghĩ tôi là một ông đạo diễn khó tính, cả ngày không nói đến một câu”.

Ghét nhau là vậy nhưng sau đó cả hai vẫn cùng làm việc trong một dự án kịch mang tên "Em và ngôi sao" đầu năm 2005. Đây cùng là thời điểm tình yêu bén duyên đến với hai người.

Chia sẻ về điều này, Đức Thịnh cho biết tình yêu của hai người là cả một quá trình dài, nhưng sự bắt đầu là khi anh nhìn thấy Thanh Thúy khóc vì một người đàn ông khác, đó cũng thời điểm anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Thanh Thúy. “Một cô gái biết khóc vì tình yêu” là cách anh hình dung về vợ lúc đó.

16-28-01_2-thanh-thuy-duc-thinh

Quay lại quá khứ, ít ai biết rằng, trước khi trở thành tình yêu của đời nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh đã biết nhau được gần chục năm, khi Thuý mới vào trường Sân khấu điện ảnh. Rồi như duyên trời sắp đặt, họ lại cùng làm việc gần 5 năm trời ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận (TP. HCM).

Thậm chí, nhà của hai người còn gần như sát kề, chỉ mất vài phút đi bộ. Vậy mà chàng và nàng đã ơ hờ đi qua nhau suốt thời gian dài đằng đẵng đó. Hai diễn viên trẻ chẳng mấy khi thèm trò chuyện với nhau. Có chăng chỉ là vài câu chào xã giao mỗi khi chạm mặt. Đơn giản vì khi đó không hề có cảm tình lẫn nhau, nếu không muốn nói là muốn gây hiềm khích.

Thúy là cô gái rất hồn nhiên, vô tư, hoà đồng, suốt ngày chọc ghẹo mọi người trong đoàn diễn. Thế nhưng với riêng anh chàng Đức Thịnh thì cô tuyệt đối không dám động đến chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng rất khó gần của anh ta. Còn trong mắt Đức Thịnh khi ấy, Thanh Thúy là một cô nàng thật nhí nhố, nên anh cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nói tóm lại là họ chẳng ưa gì nhau từ những ánh nhìn đầu tiên.

Sau đó, vì yêu cầu công việc, Đức Thịnh có đôi lần ngỏ lời mời Thanh Thúy tham gia một số vở kịch mà anh đóng vai trò làm đạo diễn. Tuy nhiên, Thuý quá bận không tham gia được, dẫn đến tình cảm cả hai làm việc chung nhưng không hiệu quả. Vậy mà Đức Thịnh lại đoán già đoán non rằng chắc cô nàng này kiêu, chảnh, không thèm làm, Thanh Thuý nhớ lại vẫn thấy bực xen lẫu xấu hổ.

Thanh Thúy lại nghĩ Đức Thịnh là một người đàn ông lạnh lùng, không cảm xúc, khó gần vì vậy mà “không dám tiếp cận”, dù dần dần cô cũng có cảm tình với anh. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, tuy ghét là vậy nhưng hễ vở kịch nào có Đức Thịnh, chắc chắn rằng sẽ có Thanh Thúy cùng xuất hiện.

Thanh Thúy kể: “Có lắm lúc, vở kịch ban đầu chỉ có anh Thịnh thôi. Nhưng rủi may sao đó, có diễn viên nữ đột xuất nghỉ thế là Thúy lại được gọi vào thay”. Đụng độ nhau dần dần, say đắm một cách tự nhiên và họ yêu nhau lúc nào không hay.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy Thanh Thúy giống như một tiểu thư đài các, được bao bọc trong nhung lụa, và chẳng bao giờ phải buồn lo.
Nhưng ít ai biết rằng, Thanh Thúy cũng đã từng phải đối diện với những khó khăn, nghịch cảnh tưởng chừng như không thể nào vượt qua.

Và cho đến bây giờ, khi hạnh phúc gần như viên mãn, Thúy chỉ nói rằng: “Thật ra trong cái cõi đời rủi may như chớp mắt này, ngoại trừ cái chết, bất cứ thứ gì còn lại chỉ là những vết thương nhỏ nhặt”.

Bên cạnh những câu chuyện về gia đình, Đức Thịnh và Thanh Thuý cũng thổ lộ những dự định của anh trong tương lai như có thêm một cô con gái, thực hiện một bộ phim điện ảnh và xây dựng cho mình một căn nhà riêng. Tuy nhiên, trong thời gian gần nhất, anh sẽ thực hiện một bộ phim sitcom có độ dài khoảng 100 tập. Đức Thịnh hiện đang là một đạo diễn khá đắt show tại Sài Gòn.

Để đi đến đám cưới thật chẳng dễ dàng. Đức Thịnh phát hiện ra rằng chiều lòng mẹ vợ tương lai còn khó hơn chiều cô người yêu tính hồn nhiên trẻ con gấp vạn lần. Không hiểu sao, lúc đầu bà kiên quyết phản đối Đức Thịnh khiến anh chàng nhiều lúc cảm thấy quá mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc.

Thế nhưng vì tình yêu dành cho Thúy, vì muốn người yêu được vui mà anh luôn cố gắng kiên trì lấy lòng mẹ vợ tương lai. Dù bà có mắng chửi, anh vẫn cười. Dù bà có đuổi đi, anh vẫn đến. Bởi đơn giản, đó là mẹ Thúy, người mà anh yêu và muốn gắn bó lâu dài.

Tình cảm chân thành ấy của Đức Thịnh đã làm xiêu lòng hai người phụ nữ. Cuối cùng, sau 3 năm, cặp trai tài gái sắc này cũng đã có được một đám cưới hạnh phúc. Vì nhà hai người gần như sát kề nhau, nếu đón dâu như thường lệ thì chỉ mất vài phút. Chú rể Đức Thịnh đã dong xe ngựa chở cô dâu đi dềnh dang một đoạn đường vòng để Thanh Thúy có cơ hội khoe sắc trong ngày cưới.

Chính thức “góp gạo, thổi cơm” từ năm 2008, đến nay Thanh Thúy và Đức Thịnh vẫn được xem là “cặp đôi hoàn hảo” của showbiz Việt. Hỏi bí quyết, Thanh Thúy nhiệt tình chia sẻ: “Đầu tiên là cả hai phải quan tâm đến nhau thường xuyên. Như mình và anh Thịnh thì rất thoải mái với nhau trong chuyện bạn bè, thậm chí mình có thể đi chơi với bạn nhiều ngày cũng được nhưng những lúc đó, anh Thịnh thường xuyên gọi điện hỏi han, nhắc nhở”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.