| Hotline: 0983.970.780

Bị tàu hỏa tông văng xa 10m, chết tại chỗ

Thứ Ba 03/12/2013 , 17:25 (GMT+7)

Theo người dân chứng kiến, nạn nhân đã không quan sát nên khi vượt qua gần hết đường sắt thì bị đoàn tàu SE4 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội lao đến tông phải.

Lúc 8h ngày 3/12, tại khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), đoàn tàu SE4 từ TP.HCM đi Hà Nội đã đâm vào anh Võ Duy Thanh (SN 1993, ngụ thị trấn Chí Thạnh) khiến anh bị văng xa gần 10m, chết tại chỗ.


Bị tàu tông văng xa gần 10m, Võ Duy Thanh chết tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, anh Võ Duy Thanh điều khiển xe máy BKS 78AH-00191 chạy trên đường Trần Rịa do không quan sát nên khi vượt qua gần hết đường sắt thì bị đoàn tàu SE4 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội lao đến tông phải. Tại hiện trường, chiếc xe máy chỉ hư hỏng nhưng anh Thanh bị văng xa gần 10m, va vào làm gãy trụ đèn báo tín hiệu.

Đường Trần Rịa chạy ngang trường THPT Trần Phú là một trong những đường lớn với lưu lượng người qua lại hàng ngày rất đông, thế nhưng ngành đường sắt chỉ lắp hộp đèn và còi báo tín hiệu tại điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, nhất là đối với học sinh.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.