| Hotline: 0983.970.780

Bị thang máy kẹp, một công nhân chết thảm

Thứ Sáu 03/05/2013 , 08:43 (GMT+7)

Ngay khi vừa phát hiện vụ việc, nhiều công nhân có mặt đã tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng bất thành và đành đứng nhìn anh Oai chết trước mặt.

Vụ tai nạn xảy ra tại cơ sở sản xuất và gia công bulon Lâm Hiệp (số 138/3 Ngô Quyền, P.5, Q.10, TP.HCM). Nạn nhân là anh Hà Quốc Oai (SN 1996, nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc; ngụ Q.5, TP.HCM).


Ngăn đường đưa nạn nhân ra ngoài.

Khoảng 8h30 ngày 2/5, khi anh Oai đang ở tầng 4 của cơ sở Lâm Hiệp để vận chuyển hàng xuống tầng trệt qua đường thang máy thì xảy ra sự cố điện khiến thang máy vận chuyển hàng bị dao động và kẹp anh Oai vào nền nhà. Ngay khi vừa phát hiện vụ việc, nhiều công nhân có mặt đã tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng bất thành và đành đứng nhìn anh Oai chết trước mặt.

Đến 12h30 phút cùng ngày, xác anh Oai được đưa ra khỏi thang máy trong tình trạng nửa người bị dập nát. Được biết nạn nhân mới xin vào làm công nhân tại cơ sở này được 4 ngày và là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.