| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Đảng uỷ giúp cấp dưới mua bằng giả?

Thứ Hai 23/12/2019 , 08:48 (GMT+7)

Đang làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX điện xã Bình Định (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), ông Đào Tiến Vinh (SN 1964 tại thôn Yên Quán, xã Bình Định) bỗng thò ra một tấm bằng đại học.

Tấm bằng đại học của ông Đào Tiến Vinh.

Theo đó bằng đại học của ông Vinh là bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, hình thức đào tạo là vừa làm vừa học, xếp loại tốt nghiệp khá. Bằng do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp ngày 20/5/2016, có số hiệu 452334, vào sổ cấp bằng số 800. Người ký cấp bằng cho ông Đào Tiến Vinh là tiến sỹ Trần Đức Quý, hiệu trưởng.

Nhờ tấm bằng đó, ông Vinh nhanh chóng được nhận thêm một chức mới là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Định. Nhưng theo người dân tố cáo đến chúng tôi, thì tấm bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của ông Vinh là bằng giả. Ông Vinh không có ngày nào theo học ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cả.

Chúng tôi đã đến trường này xác minh. Và đây là trả lời bằng văn bản do tiến sỹ Kiều Xuân Thực, Trưởng phòng Đào tạo, thừa lệnh hiệu trưởng, ký: “Trường Đại học công nghiệp Hà Nội tra cứu xác định không cấp bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có số hiệu 452334, số vào sổ 800, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, xếp loại tốt nghiệp khá, cấp ngày 20/5/2016 cho người có tên Đào Tiến Vinh ở thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc”.

Như vậy, đây đích thực là một tấm bằng giả. Theo lời tường trình của ông Vinh, thì cuối tháng 9/2019, ông Đào Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Định, đã gọi ông Vinh lên văn phòng, bảo: Tôi sẽ giải tán HTX điện Bình Định để thành lập Công ty cổ phần Điện Bình Định. Anh làm đơn xin rút khỏi HTX điện, tôi sẽ bố trí anh vào chân chủ tịch MTTQ xã.

Tiếp theo, tôi sẽ chỉ đạo Ban chấp hành Đảng ủy ra nghị quyết giao cho UBND xã yêu cầu HTX điện phải bàn giao cho công ty cổ phần điện. Công ty sẽ do anh Trường làm giám đốc, anh vừa làm chủ tịch MTTQ vừa làm phó giám đốc. Sau khi công việc củng cố xong, tôi (ông Đào Xuân Hải) sẽ điều hành toàn bộ công việc của Công ty cổ phần Điện Bình định.

Nghe xong, ông Vinh trả lời: Tôi không có bằng cấp gì, làm sao làm được chủ tịch MTTQ, ông Hải bảo: Anh cứ làm đơn xin rút khỏi HTX điện đi, bằng cấp của anh tôi lo hết. Tiền mua bằng tôi bỏ ra. Tôi sẽ chỉ đạo anh Trường làm gấp, chỉ đạo chú Sơn (tức ông Bùi Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Định) làm đầy đủ hồ sơ hơp lệ cho anh để anh được bầu làm chủ tịch MTTQ xã.

Ông Vinh đã nghe lời ông Hải. Ngày 3/10/2019, ông Vinh làm đơn xin rút khỏi HTX điện Bình Định. Ngay sau đó ông Vinh được nhận tấm bằng đại học nói trên và toàn bộ hồ sơ của ông Vinh được hợp thức hóa một cách cấp tốc. Chỉ 4 ngày sau, ngày 7/10/2019, ông Vinh được bầu làm chủ tịch MTTQ xã Bình Định.

Khi bị phát hiện dùng bằng giả, ông Vinh cảm thấy ân hận, tội lỗi, nên đã quyết định báo cáo toàn bộ sự thật với Ban chấp hành Đảng ủy xã Bình Định và Ban chấp hành Huyện ủy huyện Yên Lạc.

Nếu những lời khai trên của ông Vinh là đúng sự thật, thì đây quả là một vụ việc có một không hai: Bí thư và Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã chỉ đạo mua bằng giả cho cấp dưới và hợp thức hóa hồ sơ để cấp dưới được bầu vào chức Chủ tịch MTTQ xã.

Ông Bùi Thanh Sơn là người đã để vợ là Nguyễn Thị Hương dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả để được kết nạp đảng, làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Định (Báo NNVN đã có bài điều tra về vụ này). Còn ông Đào Xuân Hải, thời làm chủ nhiệm HTXNN Yên Quán, đã tham ô 10 mẫu ruộng được thu lại từ những hộ còn nợ đọng sản phẩm rồi mang bán lại cho những người thân của mình.

Thời làm chủ tịch UBND xã Bình Định, ông Hải đã chỉ đạo bỏ ngoài sổ sách hàng chục triệu đồng, mà hình thức xử lý là phải khai trừ đảng, khởi tố điều tra (Báo NNVN đã có bài phanh phui về 2 vụ này). Thế nhưng không hiểu sao ông vẫn bình yên, lại còn được làm Bí thư Đảng ủy xã.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất