| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Ngày làm 9-10 giờ thì không có hạnh phúc đâu'

Thứ Tư 23/10/2019 , 16:35 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nói như vậy, khi thảo luận tại Nghị trường Quốc hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào chiều 23/10.  

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 1956 doanh nhân nổi tiếng Henry Ford - nhà sáng lập hãng xe hơi lớn ở Mỹ thực hiện chế độ 40 giờ/tuần thay vì 48 giờ/tuần như trước. Ông nhận thấy, khi làm việc 8 tiếng/ngày và 5 ngày mỗi tuần, năng suất lao động không những giảm mà còn tăng.

Đây là cơ sở thực tiễn để nước Mỹ và hàng loạt quốc gia ban hành pháp luật giảm giờ làm từ 48 xuống 40 giờ/tuần.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, từ sau năm 2000, đã có gần 40 quốc gia ban hành chính sách làm việc dưới 40 giờ/tuần. Ví dụ như Pháp là 28,5 giờ, Đức là 26,2 giờ/tuần, đây là một trong những quốc gia có năng suất lao động cao nhất thế giới.

Còn tại Việt Nam, chúng ta phân ra hai nhóm người. Nhóm làm cho cơ quan nhà nước thì 5 ngày/tuần, còn người làm cho doanh nghiệp thì 6 ngày/tuần. “Rõ ràng đây là sự bất bình đẳng. Ở các nước khác không có Luật Lao động nào tách riêng công chức làm ít giờ, công nhân làm nhiều giờ như ở nước ta”, ông Nhân chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho rằng, cần có lộ trình để giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 40 giờ/tuần trong mười năm.

“Vừa rồi có một cuốn sách điều tra người Việt Nam mong muốn gì? Về kinh tế, ai cũng muốn có việc làm, có thu nhập và có nhà. Nhưng về mặt gia đình, 95,4% người dân mong muốn gia đình hòa thuận, 73% có con cháu ngoan và tiến bộ. Nếu chúng ta làm việc mỗi ngày 9-10 tiếng thì không thể có hạnh phúc đâu”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Ông cho rằng, muốn thực hiện mục tiêu tăng năng suất lao động thì hãy đổi mới công nghệ, hiện đại hóa thiết bị và giảm giờ làm của người lao động, chứ không phải làm ngược lại như hiện nay.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất