| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu người trồng nhãn

Thứ Năm 23/06/2016 , 06:44 (GMT+7)

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã trực tiếp đưa Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Rynan Agrifood, về giới thiệu ứng dụng công nghệ cao trong trồng nhãn cho nông dân ở ấp An Hòa, xã An Nhơn (Châu Thành).

13-25-40_1706161
Bí thư Hoan ngồi cạnh TS Nguyễn Thanh Mỹ đang đứng giới thiệu

 

Nội dung gồm công nghệ sử dụng bao bì khí cải tiến để bảo quản trái xoài dài ngày, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Bên cạnh, phân bón thông minh có chất dẻo bao xung quanh, tan từ từ trong 60 ngày nên không bị rửa trôi, bốc hơi. Loại phân này chỉ bón cho cây một lần cả vụ, lượng ít hơn một nửa so với phân bón thông thường nên giảm chi phí, thân thiện với môi trường. 

Bà con nông dân rất hào hứng và Bí thư Hoan cho rằng, đây là một cuộc cách mạng trong kinh tế vườn nên chỉ đạo Phòng NN-PTNT huyện tiếp tục tổ chức giới thiệu sâu rộng với nông dân.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất