Tổng giá trị của phi vụ này quãng 30.000 đô la Singapore, tương đương 21.583 USD. Hôm thứ Năm, đối tượng Au Yong Seh Enn đã thú nhận vụ việc.
Au Yong được nhận việc tại công ty chăn nuôi Hy-Fresh ở đảo quốc Sư tử từ tháng 12 năm 2013, phụ trách mảng phân phối cả sản phẩm gà tươi và đông lạnh theo đơn đặt hàng của khách.
Các mánh trộm cắp, biển thủ được Au Yong thực hiện bằng thủ thuật kê khai chứng từ, hóa đơn trong ba tháng 9, 10 và 11 năm 2019 và bị hai đồng nghiệp trong công ty tố giác. Sau đó ho báo cáo lên sếp công ty là ông Ng Lay Hong, 60 tuổi, người sau đó đã báo cảnh sát vào hôm 7/1/2020 khi Au Yong đã cúi đầu nhận tội nhập nhèm tiền bạc.
Ngay lập tức cảnh sát đã bắt giữ Au Yong và tiến hành toàn bộ quá trình mua bán và giao gà cho khách hàng, thu lợi bất chính hàng chục ngàn đô la.
Nữ công tố viên Rimplejit Kaur tiết lộ, đối tượng Au Yong khai nhận đã làm liều vì thua nợ cờ bạc và vay mượn tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng đánh cắp đối tượng này đều không có khả năng bồi hoàn.
“Hiện giá mỗi con gà tươi hoặc đông lạnh được giao theo đơn hàng ở Singapore với giá 2,86 đô Sing tương đương 2,06 USD”, đại diện tòa án cho hay.
Au Yong khai đã bán sản phẩm đánh cắp được đóng gói bằng hàng chục thùng carton cho các bên thứ ba, ba lần mỗi tuần từ ngày 1/9 đến ngày 18/11 năm ngoái. Tính riêng trong tháng 9, y đã trộm được tới 2.337 con gà từ lò mổ.
Tới tháng 10, công ty lại mất tới 4.268 con gà, trị giá 12.200 đô Sing. Và trong 18 ngày đầu của tháng 11, Au Yong thậm chí còn đánh cắp 3.971 con gà và năm thùng cánh gà.
Theo luật Singapore, tội danh của nhân viên bán hàng người Malaysia có thể chụi án tù tới bảy năm và kèm theo tiền phạt.